Nữ tài xế mở cửa chiếc xe 4 chỗ khi đỗ ven đường Quang Trung (Nam Định) đúng lúc có 2 học sinh trên xe đạp chạy tới. Va chạm làm một em nằm bất động giữa đường.

Nữ sinh nằm bất động sau pha mở cửa ôtô của nữ tài xế: Nữ xế mở cửa xe 4 chỗ khi đỗ ven đường đúng lúc có 2 nữ sinh trên xe đạp lao tới. Tai nạn làm một người nằm bất động.

Clip dài hơn một phút ghi lại vụ tai nạn xuất hiện trên mạng xã hội trưa 6/2. Theo đó, nữ tài xế đang đỗ ôtô 4 chỗ ven đường thì bất ngờ mở cửa xe đúng lúc hai nữ sinh trên xe đạp điện đang đi tới.

Sau va chạm, 2 em nhỏ bị văng khỏi xe, lăn ra đường. Cốc trà sữa cùng đồ đạc văng tung tóe. Nữ sinh cầm lái nằm bất động tại chỗ, người ngồi sau bật ngồi dậy. Rất may lúc này không có chiếc xe nào đi qua.

Khi tai nạn xảy ra, người phụ nữ bước ra từ ghế lái, đứng chỉ trỏ và để mặc nạn nhân nằm giữa lòng đường.

Sau ít giờ, clip đã thu hút hơn 1.000 lượt xem và hàng trăm bình luận. Hầu hết ý kiến đều bức xúc cho rằng, người phụ nữ bước ra từ cabin chỉ đứng khua tay, không giúp đỡ nạn nhân thể hiện sự vô tâm, thiếu tình người.

Độc giả Manh Vu cho rằng: "May là không có xe phía sau, nhiều trường hợp xe sau oan gia, cả 3 cùng khổ".

Bạn đọc Na Na nhận xét: "2 em học sinh xui gặp nữ xế vô tâm nhưng 2 em đi xe mà không đội mũ bảo hiểm, tai nạn ập tới hậu quả thường nặng nề".

{keywords}

Nữ tài xế (áo đỏ) nhận nhiều chỉ trích sau pha mở cửa làm ngã 2 học sinh. Ảnh cắt từ clip.

Anh Trí, người đăng tải video, chia sẻ va chạm xảy ra sáng cùng ngày, trên đường Quang Trung, TP Nam Định. Nữ tài xế ngoài 30 tuổi lúc đó đang đỗ xe trước cửa nhà riêng.

Theo nhân chứng, sau khi bị ngã, nữ tài xế ôtô cùng người dân vây kín, đứng hỏi han, không ai giúp đỡ các nạn nhân. Gần 5 phút sau, thấy hai nữ sinh bình thường trở lại và tiếp tục lên xe đi nên người dân không báo cảnh sát, anh Trí cho biết.

Người có đoạn clip chia sẻ mục đích anh đăng tải lên mạng xã hội là để cảnh báo các tài xế ôtô và người đi đường thận trọng, tránh các va chạm tương tự.

{keywords}

Con phố xảy ra va chạm nằm ở trung tâm TP Nam Định. Ảnh: Google Maps.

Theo khoản 3 Điều 18 Luật giao thông đường bộ, người điều khiển ôtô mở cửa xe gây tai nạn, nếu hậu quả không đáng kể như gây thương tích nhẹ hay phương tiện hư hỏng thì sẽ bị xử phạt 300.000 đến 400.000 đồng.

Còn nếu gây tai nạn thiệt hại về tính mạng con người hoặc gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thì tài xế ngoài bồi thường cho người bị tai nạn còn phải đối mặt với việc bị xử lý hình sự.

(Theo Zing)