Tình trạng kẻ xấu thuê xe ô tô sau đó lừa lấy luôn xe không quá xa lạ ở Việt Nam cũng như các nước khác. Tuy nhiên mới đây, ở Trung Quốc, một vụ lừa đảo 154 chiếc xe ô tô đi thuê khiến dư luận nước này không khỏi xôn xao.

 

Theo đó, Changchun Jilin, một phụ nữ 53 tuổi ở Trung Quốc đã mạo danh là lãnh đạo một tập đoàn lớn và chuyên đi thuê xe ô tô ở các công ty cho thuê xe suốt 4 năm qua.

Trong 4 năm, người phụ nữ này đã thuê đến 154 chiếc xe hơi sang trọng ở năm công ty cho thuê khác nhau. Sau đó cô ta bán lại những chiếc xe này với giá thấp. Tính tổng số tiền thu được sau khi bán 154 chiếc xe này ước tính hơn 34 triệu Nhân dân tệ.

Trong quá trình xử lý vụ án, cảnh sát đã bắt giữ 8 nữ cộng sự của Jilin. Hiện tại, 154 chiếc xe thuê đã được cơ quan chức năng tịch thu lại.

Chi Bảo (theo Pearvideo)

Phụ nữ lái ôtô tập trung hơn đàn ông?

Phụ nữ lái ôtô tập trung hơn đàn ông?

Nghiên cứu của tổ chức Smith’s Lawyers (Australia) nhận định nam giới dễ bị phân tâm trong lúc lái xe hơn nữ giới.