Chỉ với 4.300 USD, một tín đồ yêu giải đua xe F1 đã tự mình dựng lên một “siêu xe đua” Ferrari F1 y như thật.

{keywords}

Chiếc xe đua hàng nhái Ferrari F1 được Abdul Latif, một chủ cửa hàng nhỏ tại Bali, Indonesia chế tạo ra với kiểu dáng giống như thật nhưng có kích thước nhỏ hơn một chút.


{keywords}

Chủ xe đã bỏ ra 50 triệu đồng IDR (tiền Indonesia), tương đương với 4.300 USD để mua phụ kiện và chỉnh sửa xe.


{keywords}

Khung xe nguyên bản được mượn từ một chiếc xe chở hàng cỡ nhỏ có tên Daihatsu Hijet đời 1980.


{keywords}

Xe có một chỗ ngồi giống xe đua nguyên bản.


{keywords}

Chủ xe trong trang phục của các tay đua F1 khoe tác phẩm của mình


{keywords}

Nhiều chi tiết trên xe được chế tạo thủ công và xe vẫn có thể vận hành bình thường với tốc độ thấp.


{keywords}

Sau khi chế tạo thành công chiếc xe và nhận được nhiều lời tán thưởng, ông Latif cho biết sẽ dựng tiếp một chiếc xe khác với kích cỡ to hơn để giống như xe đua F1 và có động cơ dung tích lớn hơn.


{keywords}

Từng chi tiết của xe được làm nhái như thật.


{keywords}

Động cơ xe cũng được giữ nguyên bản và là loại có dung tích 550cc.

(Theo VTCNews)