Là một trong những trường đại học quy tụ nhiều "con nhà giàu" nhất Thế giới, bãi đỗ của trường American tại Dubai "chật cứng" siêu xe.

{keywords}

Nằm tại thành phố xa xỉ Dubai, không ngạc nhiên khi đại học American hội tụ những "cậu ấm, cô chiêu" là con cháu của những đại gia dầu lửa.

{keywords}

Hàng ngày, họ đến trường bằng những chiếc xe sang, siêu xe sang trọng, trị giá cả tỷ đồng. Các học sinh đã chụp lại những bức ảnh này, Range Rover hay Porsche Cayenne "đầy rẫy" ở đây.

{keywords}

Những bức ảnh này mới chỉ được chụp tại một trong nhiều bãi gửi xe của trường, chính vì vậy số lượng siêu xe thực tế ở đây còn nhiều hơn nữa.

{keywords}

Một chiếc Mercedes C63 AMG Black Series được dán toàn thân màu đỏ chrome, nhưng chiếc xe này vẫn chỉ là "hạng xoàng" tại trường.

{keywords}

Cao cấp hơn một chút là xe sang từ Ý Maserati GranTurismo, với giá khởi điểm 132.825 USD tại Mỹ (tương đương 2,8 tỉ đồng).

{keywords}

Ferrari California, dù ít xuất hiện hơn những chiếc xe trên nhưng vẫn thuộc hàng "xe phổ biến" ở trường American.

{keywords}

Chỉ đi lòng vòng, người ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc Audi R8 V10.

{keywords}

Một chiếc R8 khác có màu đen "từ đầu đến chân", nhưng thuộc phiên bản "rẻ tiền" 4.2l V8.

{keywords}

Siêu xe Ferrari 458 Spider với giá 257.412 USD (tương đương 5,6 tỉ).

{keywords}

Một chiếc Lamborghini Gallardo Superleggera bản siêu nhẹ, với số lượng sản xuất cực giới hạn cũng được học sinh trường American sở hữu.

{keywords}

Rolls-Royce Phantom Drophead bên cạnh Maserati Gran Turismo.

{keywords}

Có giá hơn 30 tỉ tại Việt Nam, nhưng Rolls-Royce Phantom Drophead cũng xuất hiện nhiều trong bãi đỗ của trường.

{keywords}

Mercedes SLS cùng Aston Martin Vantage S - những siêu xe cũng thuộc dạng bình thường ở trường American.

{keywords}

Gần như tất cả chủ nhân của những chiếc siêu xe này đều là sinh viên, chỉ ở trong độ tuổi từ 18 tới 24.

(Theo Kiến Thức)