Chương trình này của chính phủ Thái Lan được triển khai thông qua Công ty điện lực quốc gia Thái Lan (Egat), với kế hoạch là biến đổi ô tô cũ thành xe chạy điện, thay vì bắt tay vào chế tạo một mẫu xe từ con số 0.

Theo tờ Bangkok Post, Egat muốn biến đổi những chiếc xe dùng động cơ đốt trong thành xe chạy điện, với mục tiêu bán sản phẩm ra thị trường từ năm 2020. Sẽ có một giai đoạn thử nghiệm để xác định chi phí chuyển đổi.

{keywords}
Thái Lan sẽ hoán cải ô tô cũ thành xe chạy điện

Bà Jiraporn Sirikum, trợ lý giám đốc phụ trách nghiên cứu, sáng tạo và phát triển kinh doanh của Egat, cho biết cơ quan này sẽ bắt tay với Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia để hoán đổi ba mẫu xe nhỏ được ưa chuộng ở nước này - Toyota Vios, Honda Jazz và Nissan Almera - trong giai đoạn thử nghiệm.

“Dự kiến chi phí hoán đổi xe cũ thành xe chạy điện là khoảng 300.000 baht (220 triệu đồng), với việc lắp các chi tiết như bộ pin lithium-ion và mô-tơ điện, thấp hơn khá nhiều so với mức khoảng 500.000 baht trước đây,” bà Jiraporn cho biết, bổ sung thêm rằng giá pin trên thế giới đang giảm.

Theo bà Jiraporn, xe chạy điện hoán cải sẽ rẻ hơn nhiều so với một chiếc xe chạy điện mới. Theo tờ Bangkok Post, mục tiêu của Egat là nhanh chóng gia tăng lượng xe chạy điện trên đường phố Thái Lan, thay vì chỉ trông vào các xe mới ra mắt của các nhà sản xuất ô tô. Egat dự kiến sẽ mời thêm các xưởng xe tư nhân tham gia vào dự án này.

(Theo Dân trí)

80% hãng xe điện Trung Quốc sẽ phá sản?

80% hãng xe điện Trung Quốc sẽ phá sản?

Khoảng 80% trong số gần 500 hãng sản xuất ô tô điện Trung Quốc có thể sẽ phải dừng cuộc chơi trong vài năm tới khi không đủ sức vượt qua...