Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ thay thế đội xe khoảng 650.000 chiếc của chính phủ Mỹ  bằng các mẫu xe điện khi chính quyền mới chuyển trọng tâm sang năng lượng sạch.

{keywords}
Tổng thống Joe Biden sẽ "thay máu" toàn bộ xe công vụ Mỹ bằng xe điện

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra câu trả lời về thời điểm Biden thực hiện kế hoạch thay thế dàn xe hiện nay. Tuy nhiên, theo tính toán ban đầu, nếu điều này xảy ra có thể khiến nước Mỹ tốn khoảng 20 tỷ USD hoặc hơn để thay toàn bộ đội xe.

Tính đến 2019, chính phủ Mỹ sở hữu 645.000 xe với quãng đường 7,24 tỷ km và tốn khoảng 1,42 tỷ lít xăng và dầu, theo Cơ quan Dịch vụ Công Mỹ (GSA). Chính phủ Mỹ cũng tiêu khoảng 4,4 tỷ USD chi phí cho đội xe liên bang trong 2019, GSA cho biết.

{keywords}
Tính đến 2019, chính phủ Mỹ sở hữu 645.000 xe ô tô công vụ. 

Cũng theo GSA, trong tổng số 645.000 xe, chỉ 3.215 là xe điện, tính đến tháng 7/2020. 

Ngoài việc tuyên bố thay thế đội xe liên bang bằng dòng xe điện sạch, Biden cũng hứa hẹn tạo ra một triệu việc làm mới trong "ngành công nghiệp ô tô Mỹ, chuỗi cung ứng ô tô nội địa, và cơ sở hạ tầng ô tô, từ linh kiện đến nguyên, vật liệu cho tới các trạm sạc xe điện.

Tân Tổng thống Biden cũng ủng hộ những chính sách hỗ trợ người tiêu dùng mới để thay những mẫu xe cũ và kém hiệu suất bằng những mẫu xe điện mới hơn, tiên tiến hơn, đồng thời hỗ trợ các hãng sản xuất xây dựng hoặc nâng cấp nhà máy để sản xuất xe điện cũng như linh kiện cho dòng xe xanh.

Ông Biden dự kiến sẽ xây 550.000 trạm sạc xe điện và sẽ chi nhiều hơn cho nghiên cứu năng lượng sạch.

Chi Bảo (theo Reuters)

Ô tô nhập khẩu chứa bản đồ 'đường lưỡi bò': Buộc tái xuất

Ô tô nhập khẩu chứa bản đồ 'đường lưỡi bò': Buộc tái xuất

Sau các vướng mắc về xử lý một số trường hợp ô tô nhập khẩu chứa bản đồ “đường lưỡi bò” vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, mới đây, Cục Hải quan TP Hải Phòng đề nghị tái xuất một chiếc ô tô Trung Quốc vi phạm.