Các động cơ xe điện (EV) thường vận hành khá yên ắng khi xe chạy ở tốc độ thấp, khiến chúng trở thành mối đe dọa tiềm ẩn đối với khách bộ hành, bặc biệt là người khiếm thị.

Đó là lý do mà kể từ ngày 1/7, EU yêu cầu các nhà sản xuất ô tô phải lắp đặt hệ thống cảnh báo bằng tiếng động (Acoustic Vehicle Alert System hay AVAS) khi di chuyển chậm (dưới 20 km/h) cho những mẫu EV (4 bánh trở lên) của họ. Ngoài ra, tiếng ồn cần được phát liên tục ở cường độ 56 decibel, tức là âm thanh đủ lớn như tiếng trò chuyện tại nhà.

Trên thực tế, một số nhà sản xuất EV của EU và Hoa Kỳ đã trang bị cho xe của họ những hệ thống với tính năng tương tự, nhưng việc ban hành luật mới sẽ khiến AVAS trở thành yêu cầu bắt buộc.

Theo baochinhphu.vn

Ra mắt xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời giá hơn 5 tỉ đồng

Ra mắt xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời giá hơn 5 tỉ đồng

Được nghiên cứu, chế tạo bởi một số cựu nhân viên của Ferrari và Tesla, mẫu xe điện đầu tiên thế giới chạy bằng năng lượng mặt trời Lightyear One vừa được giới thiệu và sẽ bán ra thị trường vào năm 2021...