CEO Elon Musk hé lộ rằng Tesla có thể sẽ cho ra mắt chiếc xe bán tải chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2019.

Đây không phải lần đầu tiên Musk nói về ý tưởng này. Vào tháng 4/2017, Musk đã viết trên Twitter của mình rằng sau khi Model 3 được giao cho khách hàng thì Tesla sẽ bắt tay vào sản xuất xe bán tải chạy hoàn toàn bằng điện trong khoảng 18 đến 24 tháng nữa.

Cuối năm 2017, trong buổi ra mắt hai dòng xe Tesla Semi và Tesla Roadster cũng đã công bố những hình ảnh phác hoạ về chiếc xe bán tải dự định sản xuất. Chiếc bán tải này được thiết kế dựa trên Tesla Semi. Không ít người đặt câu hỏi liệu chiếc xe như vậy có phù hợp với việc vận tải hay không.

{keywords}
Xe bán tải điện 2019: Ý tưởng....không tưởng của Musk?

Tháng 6/2018, Musk lại một lần nữa nhắc đến chiếc xe bán tải. Một số người cho đây là động thái "nghi binh" bởi thời điểm đó Tesla đang tập trung sản xuất chiếc Model 3.

Không ít người cho rằng không có cơ sở nào để Tesla có thể sản xuất chiếc bán tải như vậy.

Các nhà máy hiện có của Tesla ở Fremont, California đang sản xuất Model S, Model X và Model 3 nên không thể có chỗ để sản xuất thêm chiếc xe bán tải này. Được biết công ty đang xây dựng một số cơ sở khác nhưng liệu chiếc bán tải có thực sự được đưa vào sản xuất tại đây vẫn chưa được xác nhận.

{keywords}

Thiết kế mẫu xe bán tải có hình thù kỳ dị của Tesll

 

Ô tô bán tải chạy điện sẽ phải cạnh tranh với xe tải chạy khí đốt. Đây là phương tiện bán chạy nhất khu vực Bắc Mỹ. Ngoài ra, Rivian cũng đã công bố một chiếc xe bán tải hoàn toàn bằng điện và SUV tại LA Auto Show vào tháng 11 và công bố kế hoạch sản xuất chiếc bán tải và SUV vào năm 2020.

Quốc Khánh

(Theo Techcrunch)

Một khi xe điện Tesla cháy thì không gì có thể dập tắt

Một khi xe điện Tesla cháy thì không gì có thể dập tắt

Xe điện vẫn có thể bốc cháy dù không có giọt xăng nào bên trong và mức độ nguy hiểm của nó được minh họa rõ ràng nhất bởi đoạn video cháy Tesla Model X mới được công bố.

TS Trần Đình Thiên: Thị trường xe điện Việt sẽ thay đổi

TS Trần Đình Thiên: Thị trường xe điện Việt sẽ thay đổi

Hãng xe VinFast thuộc Tập đoàn Vingroup vừa ký kết hợp tác triển khai hệ thống trạm sạc và thuê pin cho xe điện, khởi đầu cho kế hoạch thiết lập 30.000 - 50.000 trạm sạc và thuê pin của VinFast trên toàn quốc.

Mở trạm sạc và thuê pin cho xe điện trên toàn quốc

Mở trạm sạc và thuê pin cho xe điện trên toàn quốc

Công ty TNHH Dịch vụ và Kinh doanh VinFast (Tập đoàn Vingroup) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai hệ thống trạm sạc và thuê pin cho xe máy điện thông minh, ô tô điện.