XEM CLIP:

Sáng nay, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, nhóm đập phá quán nhậu ở đường Đỗ Bá đã đến trình diện.

4 đối tượng gồm: Công Lợi (28 tuổi, ngụ phường An Hải Đông), Nguyễn Văn Quý (40 tuổi, ngụ phường Mân Thái), Phan Minh Ân (37 tuổi), Trần Kim Quý (40 tuổi, cùng ngụ phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

Theo lời khai ban đầu, chiều 19/10, sau khi ăn cưới về nhóm này ghé quán Dê Nghĩa ở đường Đỗ Bá (phường Mỹ An) nhậu tăng 2.

{keywords}
Hình ảnh camera nhóm này đập phá quán tối 19/10
{keywords}
Nhóm đối tượng đập phá quán nhậu, cùng tang vật

Uống bia được một lúc nhưng không thấy thức ăn đã gọi nên cả nhóm thắc mắc thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên. Cho rằng quán phục vụ không tốt, thái độ nhân viên không đàng hoàng, nên nhóm này đứng dậy ra về.

Bực tức, Lợi rủ mọi người quay lại đập phá quán thì tất cả đồng ý. Cả nhóm đem theo 2 gậy sắt xông vào đập vỡ nhiều ly, chén, tủ kính...rồi bỏ trốn.

Được biết, Ân, Văn Quý và Kim Quý có tiền án về tội cố ý gây thương tích, Văn Quý còn có tiền án gây rối trật tự công cộng.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (chủ quán) cho biết, lời khai ban đầu của các đối tượng
chưa đúng sự thật. “Chiều 19/10, nhóm trên không đến quán, chúng tôi có camera
ghi lại toàn bộ hoạt động”.

Trước đó, tối 19/10, một nhóm thanh niên bịt khẩu trang, mang theo gậy sắt đến quán Dê Nghĩa. Tại đây, nhóm này xông vào bên trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính…khiến hàng trăm thực khách đang ngồi ăn hoảng sợ bỏ chạy.

6 thanh niên vác gậy sắt lao vào quán nhậu ở Đà Nẵng đập phá

6 thanh niên vác gậy sắt lao vào quán nhậu ở Đà Nẵng đập phá

Nhóm 6 thanh niên bịt mặt, mang theo gậy sắt bất ngờ xông vào quán nhậu trên đường Đỗ Bá (Đà Nẵng) khiến nhiều người hốt hoảng tháo chạy.

Hồ Giáp