- Sáng nay, tại bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An, một bảo vệ bị người nhà bệnh nhân đuổi từ phòng điều trị ra giữa sân đâm nhiều nhát dao vào ngực.

Vụ việc xảy ra khoảng 7h30 sáng nay. Một người nhà bệnh nhân được bảo vệ yêu cầu ra khỏi phòng điều trị nhưng không chấp hành.

{keywords}
Công an khám nghiệm hiện trường.

Hai bên xảy ra cự cãi, người này đã rút dao đuổi bảo vệ từ trong phòng điều trị ra đến bãi đậu xe và đâm nhiều nhát vào ngực, cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Đối tượng này tiếp tục có ý định hành hung bác sỹ. Ngay lập tức, các bảo vệ gần đấy lao đến khống chế đối tượng và đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu.

“Chúng tôi không rõ lý do gì, chỉ thấy đối tượng đuổi nạn nhân từ trong nhà điều trị ra và đâm tới tấp. Sau đó hắn còn định tìm bác sỹ để tiếp tục hành hung nhưng bị các bảo vệ khống chế” - một nhân chứng kể.

Công an TP. Vinh nhanh chóng có mặt, đưa đối tượng manh động về trụ sở để điều tra làm rõ.

Nạn nhân xác định là ông Lô Minh Hương (SN 1958, trú ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) làm bảo vệ ở viện hơn một năm nay.

Sau nhát dao chí mạng, nạn nhân đã ngừng tim và mất máu rất nhiều.

{keywords}
Hiện trường vụ việc khiến nhiều người lo lắng.

Bệnh viện phải thực hiện các biện pháp cấp cứu, ép tim, truyền máu cho nạn nhân. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Dấu hiệu sử dụng ma túy

Đơn vị bảo vệ bệnh viện cho biết, đối tượng trên có dấu hiệu sử dụng ma túy. Trước đó 1 ngày đối tượng này đã có những lời đe dọa các bác sỹ, nhân viên bảo vệ.

Bác sỹ Phan Văn Tư - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho hay, do ông Hương bị đâm trọng thương, mất máu nhiều, nguy kịch đến tính mạng nên các cán bộ bác sĩ, y tá, sinh viên thực tập cùng đăng ký hiến máu để tập trung cứu chữa cho ông Hương.

Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Bảo An Nghệ An Hoàng Ngọc Hiếu cho biết, ông Hương làm tại đơn vị này được hơn một năm qua. 

Ca trực buổi ngày của công ty tại bệnh viện có 11 người làm nhiệm vụ bảo vệ tại các khoa. 

Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chú rể giết người trong ngày cưới kêu oan

Chú rể giết người trong ngày cưới kêu oan

Tham gia vụ ẩu đả khiến một người chết,bị bắt đúng ngày cưới và lĩnh án 12 năm tù về tội “Giết người”, chú rể vừa làm đơn kêu oan.

Giết người tình rồi vứt thi thể xuống sông Hậu phi tang

Giết người tình rồi vứt thi thể xuống sông Hậu phi tang

Sau khi quan hệ với nhau, Phong dùng dao giết chết người tình rồi bỏ vào vali đem ra sông Hậu phi tang.

Giết người tình, bỏ vào túi nilon phi tang xác tại khu du lịch

Giết người tình, bỏ vào túi nilon phi tang xác tại khu du lịch

Sau khi quan hệ tình dục, giữa Đông và chị Lan Anh cãi cọ. Người đàn ông 43 tuổi đã sát hại người tình, bỏ vào túi nilon rồi chở từ Sài Gòn về Vũng Tàu phi tang.

Nghi phạm giết người phụ nữ trói vào gốc cây mới 15 tuổi

Nghi phạm giết người phụ nữ trói vào gốc cây mới 15 tuổi

Công an tỉnh Hà Giang đã bắt được nghi can sát hại chị Lùng Thị Dế (39 tuổi, trú tại thôn Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang)

Quốc Huy - Bá Cường