Hôm nay (26/4), Công an huyện Tiên Yên, Quảng Ninh cho biết đã bắt được Điệp Văn Mạnh (SN 1992, trú xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả), đối tượng bị truy nã trong vụ chặn đầu, hành hung tài xế ô tô vì xin vượt không được.

Quá trình trinh sát, biết ngày 25/4 Mạnh sẽ có mặt ở địa phương, Công an huyện Tiên Yên lên kế hoạch mai phục vây bắt. Khoảng 21h30 cùng ngày, khi Mạnh vừa bước chân vào cửa quán điện tử trên phố Long Tiên (thị trấn Tiên Yên) thì bị lực lượng công an tóm gọn, đưa về trụ sở.

Tại đây, Mạnh đã thừa nhận cùng Tô Văn Mạnh chặn đầu, hành hung tài xế ô tô vì xin vượt không được vào ngày 5/4. Mạnh khai nhận, sau sự việc xảy ra đã bỏ trốn sang Đình Lập (Lạng Sơn) và huyện Tiên Yên. Mạnh không ở lâu địa phương nào mà luôn di chuyển.

{keywords}
Điệp Văn Mạnh bị bắt sau 20 ngày lần trốn

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 5/4, ông Vũ Văn Quân (SN 1964, trú khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái) điều khiển xe ô tô BKS 30F-285.74 chở vợ là bà Doãn Thị Nhân từ Hải Phòng đi Móng Cái. Khi đi đến xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả, ô tô BKS 14A-542.84 đi sau cùng chiều xin vượt, nhưng do không đủ điều kiện, ông Quân không cho.

Xe này đuổi theo xe ông Quân đến xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên thì bất ngờ vượt lên, chặn trước đầu xe ông Quân. Hai đối tượng từ trên xe ô tô phi xuống hành hung vợ chồng ông Quân và đập phá xe ô tô.

Bước đầu xác định các đối tượng đi trên xe ô tô 14A-542.84 gồm: Tô Văn Mạnh (tên gọi khác Hùng, SN 1989, chủ xe), Điệp Văn Mạnh, Tạ Ngọc Ánh (SN 1995), Lê Kim Cương (SN 1985) và Hà Văn Sơn (SN 1988, cả 5 đối tượng đều trú tại xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả).

Ngày 8/4 Công an huyện Tiên Yên khởi tố vụ án hình sự cố ý làm hư hỏng tài sản, tạm giữ hình sự đối với Tô Văn Mạnh. Ra lệnh truy nã đối với Điệp Văn Mạnh (bỏ trốn khỏi địa phương).

Phạm Công

Xin vượt bất thành, nhóm người hành hung tài xế trên quốc lộ

Xin vượt bất thành, nhóm người hành hung tài xế trên quốc lộ

Hôm nay (7/4), Công an huyện Tiên Yên, Quảng Ninh cho biết, vừa triệu tập nhóm đối tượng hành hung người trái phép và đập phá ô tô để điều tra.