- Thiếu úy đang công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về việc sử dụng súng AK không đúng quy định gây chết người.

Thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam thiếu úy Võ Thành Nam (27 tuổi, công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh) để điều tra về hành vi giết người.

Nam là nghi phạm liên quan đến cái chết của thượng sĩ Đinh Quốc Hùng (24 tuổi, công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum).

{keywords}
Người thân lo hậu sự cho thượng sĩ Đinh Quốc Hùng

Trước đó, ngày 27/2, BV đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp nhận bệnh nhân Đinh Quốc Hùng nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với vết thương xuyên thái dương trái rộng 2cm và phải 3cm. Bệnh viện chẩn đoán, vết thương do đạn súng AK bắn xuyên sọ não gây nên.

Dù được tận tình cứu chữa, nhưng một ngày sau, thượng sĩ Hùng tử vong do vết thương quá nặng.

Nguyên nhân bước đầu xác định, ngày 27/2, trong khi bàn giao ca trực, do sử dụng súng AK không đúng quy định, thiếu úy Võ Thành Nam đã bắn trúng đầu đồng đội là thượng sĩ Đinh Quốc Hùng.

Dùng súng AK bắn chỉ thiên 3 phát cảnh cáo em dâu

Dùng súng AK bắn chỉ thiên 3 phát cảnh cáo em dâu

Vì có mâu thuẫn với em dâu, Sơn lấy súng bắn chỉ thiên 3 phát để cảnh cáo.

Chiến sĩ nghĩa vụ trại giam dùng súng AK tự sát

Chiến sĩ nghĩa vụ trại giam dùng súng AK tự sát

Chiến sĩ nghĩa vụ của trại giam Xuyên Mộc (Bộ Công an) được phát hiện tử vong với khẩu súng AK bên cạnh.

Nã súng AK để giải quyết mâu thuẫn cá nhân ở sân bóng

Nã súng AK để giải quyết mâu thuẫn cá nhân ở sân bóng

Trong lúc lời qua tiếng lại, Quý rút súng AK thủ sẵn trong người và nổ 2 phát chỉ thiên để uy hiếp đối tượng mâu thuẫn.

Đối tượng Lào mang 6 khẩu súng AK cho thổ phỉ

Đối tượng Lào mang 6 khẩu súng AK cho thổ phỉ

Lúc bị bắt, đối tượng người Lào đang chuẩn bị vận chuyển 6 khẩu súng tiểu liên AK tới vùng có tổ chức phỉ đang hoạt động.

Trùng Dương