Tin từ Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã bắt giữ một vụ vận chuyển pháo lậu lớn nhất trong mấy năm gần đây.

Trước đó, theo thông tin từ quần chúng nhân dân cho biết, có 2 xe tải hạng nặng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang lưu thông trên QL 1A chạy từ hường Hà Nội - Vinh.

Phòng PC46 Công an tỉnh Nghệ An, đã tiến hành thu thập thông tin và mật phục trên QL1A, đoạn qua xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để tiến hành kiểm tra, bắt giữ.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 20/10, đội phòng chống buôn lậu Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh Nghệ An (PC46) đã phát hiện và bắt giữ 2 xe ô tô vận chuyển 572 kg pháo lậu khi đang lưu thông trên QL 1A, thuộc địa bàn xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Qua kiểm tra, và khám xét, PC46 Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện trên xe chở 572 kg pháo lậu do nước ngoài sản xuất. Ngay lập tức các đối tượng vi phạm pháp luật được áp giải về trụ sở công an để xử lý.

Các đối tượng vi phạm là Dương Ngô Huy (SN 1983), Vũ Đình Tuấn (SN 1980), trú quán tại Hải An, TP Hải Phòng và Nguyễn Văn Trường (SN 1987), trú tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Theo lời khai ban đầu của 3 đối tượng trên, thì chúng đã mua pháo từ Hải Phòng và vận chuyển vào Nghệ An để tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đến địa điểm trên thì bị bắt giữ.

Theo lãnh đạo PC46 - Công an Nghệ An, đây là vụ bắt giữ pháo lậu lớn nhất từ trước tới nay. Hiện, sự vụ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Lý