- Lực lượng Hải quan sân bay đã chặn bắt 1 lô hàng gồm 1 khẩu súng và 2000 viên đạn cùng nhiều dụng cụ khác.

Ngày 25/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM xác nhận, vừa phối hợp cùng đội Kiểm soát phòng, chống buôn lậu - Cục Hải quan TP.HCM phát hiện và bắt giữ vụ nhập khẩu súng và bộ phận, linh kiện súng qua đường hàng không. 

Hiện các đơn vị nói trên đang phối hợp cùng các đơn vị cơ quan công an có thẩm quyền mở rộng điều tra, làm rõ.

{keywords}
Thu giữ súng nhập lậu. Ảnh minh họa    

Theo đó tang vật bị thu giữ gồm: 1 khẩu súng hơi, 2.000 viên đạn. Ngoài ra tang vật còn có 24 bình nén khí chuyên dụng và 2 tuýp dầu bôi trơn dùng cho loại súng hơi nói trên.

Hải quan sân bay cho hay, số súng, đạn như đề cập được cất giấu tinh vi trong 6 kiện hàng, tổng cộng 98kg theo đường nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam. Súng, đạn được giấu lẫn trong các kiện hàng chứa quần áo, giày dép, thực phẩm chức năng, phụ tùng xe đạp, đồng hồ nhựa và linh kiện điện tử.

Cơ quan chức năng làm rõ, người nhận hàng theo giấy tờ là 1 người đàn ông sinh năm 1982, quốc tịch Việt Nam. Bước đầu người này chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến số súng, đạn.

Anh Sinh