Sáng nay, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt Nguyễn Cảnh Ba (SN 1995, trú xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Ba bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, khoảng 20h tối 27/1 (mùng 3 Tết), Nguyễn Cảnh Bá và Đinh Quý Liêm (SN 1993, trú xã Hương An) đến thôn Hiền Lương (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) để tổ chức chơi bầu cua.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Cảnh Bá tại cơ quan điều tra
{keywords}
Hiện trường xảy ra vụ án

Trong lúc chơi cua bầu, nhóm của Liêm và Ba xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên địa phương.

Thấy vậy, anh Nguyễn Chiếm L. (SN 1983, thôn Hiền Lương) đang đứng xem đánh bầu cua đến can ngăn, thì Ba dùng dao đâm chết tại chỗ.

Ngoài ra, Ba còn đâm một người khác bị thương. Sau khi gây án, Ba đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lúc này, người dân địa phương đã bắt giữ Liêm và đánh Liêm gây thương tích nặng ở vùng đầu.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, GĐ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi có thông tin vụ việc đã cử trinh sát truy bắt Nguyễn Cảnh Ba.

"Đối tượng Ba bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng. Hiện chúng tôi đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc", đại tá Dũng cho hay.

Truy tìm gã đàn ông nghi sát hại vợ mùng 3 Tết rồi bỏ trốn

Truy tìm gã đàn ông nghi sát hại vợ mùng 3 Tết rồi bỏ trốn

 Công an tỉnh Bắc Kạn đang truy tìm nghi phạm sát hại chị Hà Thị Duyên (SN 1976, ở Thanh Vận, Chợ Mới) là Nguyễn Đình Oong (SN 1975, chồng nạn nhân).

Lê Bằng