Sáng nay lãnh đạo BV Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Trần Văn Hiền (SN 2002, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, tạm giam tại trại giam Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) đã tử vong sáng 25/8, sau gần hai tháng điều trị.

Trước đó, Trần Văn Hiền bị Công an quận Liên Chiểu khởi tố hành vi cố ý gây thương tích nhưng Hiền bỏ trốn nên công an phát lệnh truy nã. Ngày 25/3/2019, Hiền bị công an bắt giữ.

{keywords}
Bị can Trần Văn Hiền điều trị tại BV Đà Nẵng
{keywords}
Đêm 4/7 đến rạng sáng 5/7, người thân của Hiền kéo đến BV Đà Nẵng

Kết thúc điều tra, Viện KSND cùng cấp chuyển hồ sơ đề nghị truy tố. Trong thời gian chờ TAND quận Liên Chiểu xét xử, Hiền bị tạm giam tại trại giam Hòa Sơn.

Đến đêm 4/7 rạng sáng 5/7, sau khi nghe tin thanh niên này nhập viện nguy kịch  người thân và bạn bè của Hiền đã kéo đến tập trung tại BV Đà Nẵng. Để đảm bảo trật tự, lực lượng Công an quận Hải Châu được điều động đến bệnh viện.

Theo kết luận của BV Đà Nẵng, bệnh nhân Hiền bị đái tháo đường type I kèm theo viêm dạ dày ruột cấp dẫn đến biến chứng hôn mê nhiễm toan ceton, rối loạn điện giải, ngừng tuần hoàn, hô hấp đã cấp cứu, suy đa tạng, nhiễm trùng huyết…

Ngoài ra, kiểm tra bên ngoài thân thể không có sang chấn (không có ngoại lực tác động); kết quả X - Quang cho thấy tim, phổi, bụng không có tổn thương; đầu không chảy máu.

Trước đó, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng khẳng định, người tạm giam được đối xử bình đẳng hưởng chế độ thăm khám điều trị theo quy định.

Phạm nhân đi cấp cứu, BV Đà Nẵng kết luận không có tổn thương do sang chấn

Phạm nhân đi cấp cứu, BV Đà Nẵng kết luận không có tổn thương do sang chấn

 BV Đà Nẵng đã họp hội đồng chuyên môn kết luận bệnh nhân Trần Văn Hiền nhập viện trong tình trạng nguy kịch không thấy bất cứ tổn thương nào do sang chấn.

Hồ Giáp