Khoảng 21h30 tối 25/1, Phạm Văn Tặng điều khiển xe máy chở theo số lượng lớn ma tuý, lưu thông trên địa phận huyện Vũ Quang.

Khi đi đến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an huyện Vũ Quang đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vây bắt Tặng.

{keywords}
Phạm Văn Tặng bị bắt giữ

Khi bị phát hiện, Tặng đã tăng ga, lao xe máy vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ với tốc độ lớn nhằm mục đích bỏ chạy nhưng đã bị các lực lượng khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 8 kg ma túy ketamine, 2 viên hồng phiến…

{keywords}
Tang vật thu giữ tại hiện trường

Tại cơ quan điều tra, Tặng khai nhận số tang vật trên đều là ma túy tổng hợp dạng đá, ketamine và hồng phiến, được lấy từ nhóm đối tượng người Lào ở khu vực biên giới huyện Vũ Quang để vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Thiện Lương

Kiểm tra gã tài xế 'không tỉnh táo', phát hiện hơn 2.000 viên ma túy trên cao tốc

Kiểm tra gã tài xế 'không tỉnh táo', phát hiện hơn 2.000 viên ma túy trên cao tốc

Hơn 2.000 viên ma tuý tổng hợp và 30g ma túy đá vừa bị lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn phát hiện, thu giữ.