Sáng nay, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng xác nhận, điều tra hành vi trộm cắp tài sản đối với Phan Văn Pháp (SN 1988) và Lê Văn Quang (SN 1985, cùng trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu).

Hai đối tượng này là người thực hiện vụ trộm tượng gỗ Di Lặc của người dân ở đường Hồ Xuân Hương (phường Mỹ An) cách đây 4 ngày.

{keywords}
Quang, Pháp cùng tang vật

Theo khai nhận của đối tượng, khoảng 19h này 9/9, Quang lái xe máy hiệu Air Blade BKS: 43C1 – 890.69 chở Pháp đi trên các tuyến đường ở Đà Nẵng để tìm thời cơ trộm tài sản.

Khi đến số 57 đường Hồ Xuân Hương (phường Mỹ An) cả hai phát hiện quán vắng người, phía trước bàn thờ Ông Địa có 1 tượng gỗ Di Lặc nên quyết định “thỉnh” về mang đi bán lấy tiền tiêu.

Lúc này, Pháp đi vào trong thấy tượng gỗ to không bưng được nên đi ra báo với Quang. Không do dự, Quang vào quán “thỉnh” tượng ra ngoài, Pháp đứng cảnh giới. Sau đó, cả 2 đem tang vật đến bờ kè đường Nguyễn Tất Thành cất giấu.

Đến ngày 11/9, Pháp và Quang biết được tượng gỗ lấy trộm có giá trị cao (khoảng 200 triệu đồng) bị camera ghi lại và đang được công an điều tra nên đến công an đầu thú.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hồ Giáp

2 thanh niên vào nhà dân trộm tượng phật trị giá 200 triệu ở Đà Nẵng

2 thanh niên vào nhà dân trộm tượng phật trị giá 200 triệu ở Đà Nẵng

 Lợi dụng lúc chủ nhà đang ăn tối ở phía dưới, 2 thanh niên đi trên xe máy lẻn vào trộm bức tượng gỗ trầm hương trị giá 200 triệu đồng rồi bỏ đi.