TAND TP Hà Nội phải rời phiên xử sang hôm khác do một luật sư đang là F0.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 12/2018, Đăng được Nguyễn Trường Sơn tuyển dụng vào làm thiết kế, lập trình trò chơi đánh bạc trên mạng Internet có tên “Top vip”.

{keywords}
Công an khám xét nơi đánh bạc

Đến đầu tháng 12/2019, do trò chơi “Top vip” bị chặn, không hoạt động được nữa nên Sơn mua lại trò chơi “Nổ hũ” từ một nhóm đối tượng khác (không xác định được nhân thân).

Sơn trả lương cho Đăng để bị cáo quản lý máy chủ và điều hành tài khoản chơi “Nổ hũ”.

CQĐT xác định có 25 đại lý trò chơi “Nổ hũ”, trong đó có 4 đại lý cấp 1 có hoạt động đánh bạc. Quá trình tổ chức đánh bạc, Lưu Hải Đăng được hưởng lợi 200 triệu đồng.

Khoảng tháng 11/2019, Trương Ngọc Tú (SN 1983, ở Long Biên) cùng đồng phạm bàn bạc góp vốn để mua tài khoản làm đại lý cấp 1 của trò chơi “Nổ hũ” dưới hình thức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet (gồm đánh xóc đĩa, tài - xỉu, tiến lên, Poker, xâm, mậu binh....).

Sau khi thống nhất, Tú tìm thuê nhà để làm địa điểm lắp đặt thiết bị vận hành đại lý, chỗ ở ăn ở cho nhân viên kỹ thuật, tìm người mở tài khoản ngân hàng cho Tú thuê.

Sau đó Tú lên mạng Interrnet liên hệ với đối tượng tên “Hùng” ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch) mua 1 tài khoản của đại lý cấp 1.

Sau khi nhận tài khoản, Tú đăng nhập và đổi tên thành “viphn68” và đặt tên đại lý là: “Vip Hà Nội max đỏ”, để vận hành tổ chức đánh bạc qua mạng Internet với trò chơi “Nổ hũ”.

Tú vào tài khoản đại lý liên hệ với nhà phát hành trò chơi để mua tiền ảo “nổ”. Nhà phát hành trò chơi bán cho đại lý với giá 83.000 đồng/100.000 nổ, đại lý bán cho các con bạc giá 100.000 nổ/85.000 đồng (hưởng lợi 0,02 đồng/1 “nổ”).

Đại lý mua “nổ” từ các con bạc với giá 80.000 đồng/100.000 “nổ” (hưởng lợi 0,03 đồng/1 “nổ”).

Hệ thống của trò chơi thống nhất các con bạc tham gia đặt cược theo “phiên”.

Mỗi một lần con bạc đặt cược đến khi hệ thống mở thưởng được gọi là một “phiên”, mỗi “phiên” kéo dài 1 phút, các phiên nối tiếp diễn ra liên tục, con bạc có thể truy cập để đánh bạc bất cứ lúc nào. Mỗi lần truy cập có thể tham gia đặt cược nhiều “phiên”.

Tháng 1/2020, Tú liên hệ với nhà phát hành xin cấp thêm đại lý cấp 1 trò chơi “Nổ hũ” và được nhà phát hành cấp cho 2 đại lý “Mrs baby, Hệ thống F88”. Đến ngày 19/5/2020 lại cấp cho 1 đại lý nữa là “Tramy99”.

Từ ngày 1/11/2019 đến ngày 23/5/2020, Trương Ngọc Tú cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc dưới hình thức trò chơi “Nổ hũ” trên mạng Interrnet, các bị cáo quản lý vận hành 4 đại lý cấp 1 trò chơi nổ hũ có tên đại lý “Viphn max đo”; “Mrs Vy Baby”; “Hệ thống F88” và “Đại lý Trà My 99”.

Cáo trạng xác định, số tiền các bị cáo dùng để mua “nổ” từ nhà phát hành và trả thưởng cho các con bạc là hơn 925 tỷ đồng.

Căn cứ vào sao kê tài khoản Ngân hàng thì không có số dư đầu kỳ, do vậy chỉ xác định số tiền Tú và đồng phạm hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc là hơn 21 tỷ đồng.

Tú và đồng phạm còn tuyển thêm nhiều người để cùng tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet với nhiệm vụ làm nhân viên vận hành tại các đại lý.

Quá trình điều tra còn xác định, Tú dùng hơn 1,6 tỷ đồng để chơi đánh bạc trên mạng Internet với đại lý “Mrs Vy baby”.

Thủ đoạn của những đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Thủ đoạn của những đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Thời gian gần đây, không ít các đường dây đánh bạc trên mạng với quy mô hàng nghìn tỷ bị triệt phá. Cách thức hoạt động của những đường dây này tương đối giống nhau nhưng vẫn có hàng nghìn người sập bẫy.   

T.Nhung