VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Doãn Lâm (SN 1977, ở Thường Tín) tội Giết người.

Ông Lâm và anh Phạm Tuấn Khanh (SN 1983, ở Thường Tín) có mối quan hệ họ hàng, đều là người có nhược điểm về thể chất và được hưởng trợ cấp người khuyết tật của chính quyền địa phương.

Khoảng 18h30 ngày 2/1, bị can cầm theo con dao kẹp vào nách, đi bộ từ nhà đến cửa hàng bán dao nhà anh Đỗ Duy Cao (SN 1983, ở Thường Tín) để đổi dao cũ lấy dao mới về sử dụng.

Khi Lâm đi đến trước cửa nhà ông Nguyễn Hữu Thọ (SN 1958) thì gặp anh Khanh. Do trước đó, anh Khanh và Lâm có mâu thuẫn nên khi gặp nhau đã xảy ra chửi bới, xô xát giữa hai người.

Anh Khanh đấm vào thái dương Lâm. Lúc này, Lâm lấy con dao kẹp ở nách giơ lên chém 1 nhát hướng vào vùng đầu của anh Khanh.

Nạn nhân giơ tay lên đỡ thì Lâm tiếp tục cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt và tay của anh Khanh. Bị can chỉ dừng tay khi được mọi người can ngăn.

Cùng ngày, Lâm bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi giết người.

Về phía nạn nhân, bị nhiều vết thương trên khắp cơ thể, gây tổn thương cơ thể với tỷ lệ 11%.

Bảo vệ trường học ở Hà Nội đâm thấu ngực đồng nghiệp để rửa hận

Bảo vệ trường học ở Hà Nội đâm thấu ngực đồng nghiệp để rửa hận

Nguyễn Đức Khoa (ở Hà Nội) xông đến, rút dao đâm 1 nhát vào ngực trái đồng nghiệp rồi ôm nạn nhân từ phía sau và dùng 2 tay ghì chặt để găm dao vào ngực nạn nhân.

T.Nhung