Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk hôm nay (17/6) cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân án mạng xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân bị tử vong là bà P.T.S (68 tuổi, trú thôn 4, xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột).

Hung thủ gây án bước đầu xác định là Bùi Quốc Tuấn (38 tuổi, con trai ruột, ở cùng nhà với bà S.).

{keywords}
Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Thông tin điều tra ban đầu, khoảng 4g sáng nay, anh Bùi Thiết L. (con ruột bà S., ở sát cạnh nhà) nghe tiếng đập cửa ồn ào bên nhà mẹ ruột.

Nghĩ tiếng đập cửa là do em trai Bùi Quốc Tuấn (bị bệnh tâm thần) đang ở chung với mẹ gây ra nên anh L. quát lớn “mày làm gì mà ồn ào không cho hàng xóm ngủ”.

Nghe anh L. quát, Tuấn bỏ nhà đi ra ngoài. Anh L. vội gọi thêm một người anh ruột để đuổi theo đưa Tuấn về nhưng không kịp.

Anh L. sau đó quay về nhà kiểm tra thì phát hiện bà S. đã tử vong giữa sân, trên người có nhiều vết thương.

Anh L. hô hoán cho người nhà biết, sau đó trình báo sự việc đến công an.

Đến khoảng 6g cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Tuấn khi đang đi bộ trong khu rẫy vắng, cách nhà khoảng 1km.

Tại cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi giết chết mẹ mình. Được biết, Tuấn bị tâm thần từ lâu nay và đã được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị nhiều lần.

Cháu trai nghi tâm thần dùng chày đánh bà ngoại tử vong ở phòng trọ

Cháu trai nghi tâm thần dùng chày đánh bà ngoại tử vong ở phòng trọ

Cho rằng bà ngoại la mắng mình, thanh niên có biểu hiện tâm thần ở Bình Dương dùng chày đập đá đánh chết bà ngoại.

Trùng Dương