Vụ nổ súng được một người dân quay lại và đăng lên mạng xã hội. Trong clip, người đàn ông mặc thường phục cầm súng dí vào đầu 1 thanh niên.

Khi thấy một số người khác bỏ chạy, người đàn ông cầm súng đuổi theo và bắn chỉ thiên 2 phát.

{keywords}
Hình ảnh cảnh sát hình sự nổ súng khống chế các đối tượng

Chiều nay, lãnh đạo Công an quận Kiến An xác nhận, người mặc thường phục là cảnh sát hình sự. Việc bắn chỉ thiên là để cảnh báo và ngăn chặn vụ đánh nhau có hung khí diễn ra ngay trước cổng trường ĐH Hải Phòng.

Theo vị lãnh đạo này, khoảng 15h chiều qua, 2 nhóm thanh niên đã tụ tập dàn trận đánh nhau.

Nhận được tin báo từ quần chúng, lực lượng cảnh sát hình sự, Công an quận Kiến An đã kịp thời có mặt để ngăn chặn. Các đối tượng không chấp hành mà tỏ thái độ hung hăng, tiếp tục đi xe máy dùng dao, kiếm tấn công nhóm còn lại.

Thấy manh động, 1 cảnh sát hình sự đã nổ liên tiếp 2 phát súng chỉ thiên để giải tán nhóm người gây rối. Cơ quan công an quận đang tạm giữ 2 đối tượng trong nhóm vi phạm để điều tra mở rộng.

Hoài Anh

Thái Bình yêu cầu Trưởng Ban Nội chính giải trình vụ tai nạn chết người

Thái Bình yêu cầu Trưởng Ban Nội chính giải trình vụ tai nạn chết người

Tỉnh ủy Thái Bình đã có văn bản chỉ đạo về vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong liên quan tới Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.