Sáng nay (18/1), TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Hải (SN 1972, trú TP Đà Nẵng) 9 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 8/3/2020, Hải đến nhà bà Trần Thị Chiều ở đường Trần Cao Vân (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) ăn uống.

{keywords}
Bị cáo Hải tại tòa

Khoảng 19h30 cùng ngày, ông Phan Quang Cường (chồng bà Chiều) đi làm về. Khi vào nhà vệ sinh, ông Cường ngửi thấy mùi hôi của thuốc lá nên nói Hải ra ngoài hút thuốc.

Hai bên sau đó xảy ra cự cãi, ông Cường đánh Hải và được bà Chiều can ngăn.

Bực tức, Hải lái xe máy bỏ đi đến đường Xuân Đán 1, rồi gọi điện hẹn ông Cường gặp nói chuyện. Khi ông Cường vừa đến, chưa kịp nói gì thì bất ngờ bị Hải rút dao đâm 2 nhát vào bụng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân được đưa đến viện cấp cứu. Theo kết quả giám định pháp y ông Cường bị thương tích 47 %.

Hồ Giáp

Đề nghị tử hình cựu bí thư xã giết người, đốt xác ở Đắk Nông

Đề nghị tử hình cựu bí thư xã giết người, đốt xác ở Đắk Nông

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Nông đánh giá, động cơ giết người của bị cáo Đỗ Văn Minh là “ích kỷ và đê hèn” nên đề nghị tuyên mức án tử hình.