Chiều nay (2/2), Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính bà T.M số tiền 15 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật.

Ngoài ra, ông P.T. hùa theo bênh vực bà M. cũng bị xử phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng với số tiền 200.000 đồng.

{keywords}
Bà M. bị phạt 15 triệu đồng

Theo cơ quan điều tra, chiều 26/1, bà M. điều khiển ô tô đến trước Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ để đón con.

Tại đây, người phụ nữ này vi phạm luật giao thông đường bộ về "cấm dừng xe và đỗ xe trong giờ cao điểm" (từ 16h đến 17h30) và “dừng xe trên đường dành cho người đi bộ qua đường”.

Khi bị công an phường đến lập biên bản, bà M. lớn tiếng xúc phạm và dùng điện thoại quay lại.

{keywords}
Ông T. tại cơ quan điều tra

Còn ông T., mặc dù không liên quan nhưng vẫn hùa theo bà M. có lời lẽ xúc phạm người thi hành công vụ.

Sau đó, bà M. đăng tải những hình ảnh, clip này lên mạng với nội dụng sai sự thật về lực lượng công an. Tuy nhiên, phần lớn người dân chỉ trích hành vi sai phạm của bà M.

Làm việc với công an, bà M. và ông T. đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi lực lượng làm nhiệm vụ và chấp hành hình thức xử phạt.

Hồ Giáp

Hà Nội: Xử phạt một cá nhân và một công ty vì gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định

Hà Nội: Xử phạt một cá nhân và một công ty vì gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định

Một cá nhân và một công ty tại Hà Nội bị phạt tiền vì gửi tin nhắn quảng cáo không đúng quy định.