HTML clipboard

Chiều 25-3, Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang Nguyễn Hoàng Diệu cho biết, đang tập trung làm rõ việc thiếu tá Bùi Minh Thắng, Phó phòng CSGT đường bộ, đánh lái xe taxi Đỗ Quốc Thái.


Ông Diệu nói, vì thông tin có hai ba chiều, với một cán bộ công an có quá trình công tác, cần phải thẩm định thông tin để đánh giá chuẩn, xử lý thận trọng, chính xác, đúng quy trình.

Thông tin nhiều chiều ở đây, chủ yếu là giữa tường trình của thiếu tá Thắng cho rằng lái xe taxi cứ cố tình vượt đèn đỏ nên sinh ra cự cãi, ngược với tường trình của lái xe Thái là do thiếu tá Thắng buộc vượt đèn đỏ mới có chuyện đôi co và hai bên nhảy ra khỏi xe đánh nhau. “Nhưng dù sao, cán bộ công an mà đánh nhau với lái xe taxi ngoài đường là không tốt rồi”, ông Diệu nói.

(Theo TP)