Thoảng và chị Đ.T.N (SN 1968) là vợ chồng. Do xảy ra mâu thuẫn tiền bạc, Thoảng nhiều lần uống rượu rồi đánh vợ khiến chị N. phải đến nhà bạn thân là chị N.T.L (SN 1972, trú khu 2, phường Hồng Gai) ở nhờ.

Tối 3/5, sau khi uống rượu, Thoảng đi xe máy BKS 14Z1-128.21 mang theo 1 chiếc kéo đến nhà chị L. để tìm vợ.

Khi đến đầu ngõ, đối tượng dựng xe ở lề đường Ba Đèo rồi đi bộ vào.

{keywords}
Đối tượng Lưu Văn Thoảng

Phát hiện chồng đến, người vợ sợ bị đánh nên chạy vào nhà vệ sinh trốn, chị L. đứng nói chuyện với Thoảng. 

Thoảng lấy chiếc kéo từ trong túi quần đâm nhiều nhát vào bụng chị L. Khi nạn nhân nằm gục ra sàn nhà.

Gây án xong, Thoảng đến Công an phường Hồng Gai đầu thú. 

Chị L. được mọi người đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng nguy kịch.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập, Công an TP Hạ Long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Thoảng về tội giết người.

Tài xế GrabBike giật điện thoại người phụ nữ bế con trên đường Sài Gòn

Tài xế GrabBike giật điện thoại người phụ nữ bế con trên đường Sài Gòn

Người phụ nữ bế con nhỏ và sử dụng điện thoại đi bộ trên đường thì bị một tài xế GrabBike áp sát giật điện thoại ngay giữa ban ngày trên đường TP.HCM.

Phạm Công