– Trong khi canh giữa phạm nhân đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, một cán bộ quản giáo trại giam đã bị mất ba lô có vũ khí nóng.

Thông tin từ công an Q.5, TP.HCM, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ trộm súng, đạn của 1 cán bộ quán giáo trại giam An Phước, Bộ Công an (đóng tại địa bàn tỉnh Bình Phước) xảy ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Trình báo của Nguyễn Thành Luân (cán bộ quản giáo trại giam An Phước, đóng trên địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), do 1 phạm nhân của trại giam này bị bệnh nên Luân cùng 1 cán bộ quản giáo chuyển phạm nhân này đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

2 cán bộ này luôn túc trực tại phòng bệnh tại lầu 2 của bệnh viện.

Tuy nhiên thời điểm rạng sáng 11/10 khi 2 cán bộ quản giáo nằm ngủ tại hành lang lầu 2 bệnh viện thì bị kẻ trộm viếng thăm.

Luân khai báo tại công an P.12, Q.5, cán bộ này bị trộm đi 1 ba lô bên trong có chứa 1 khẩu súng K54, 7 viên đạn và 1 còng số 8.

Đ.Đ