Hôm nay, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, trú phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) về tội Giết người.

Năm 2000, Nguyễn Văn Hùng và chị Nguyễn Thị Bích Thuận (SN 1974) kết hôn, sinh sống tại tổ dân phố 3, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ và có 3 người con chung.

{keywords}
Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại tòa

Khi sống chung, do Hùng thường xuyên uống rượu say rồi về nhà đánh đập, chửi bới vợ con nên chị Thuận đã làm đơn gửi đến TAND thị xã Buôn Hồ để ly hôn.

Sáng ngày 11/9/2018, Nguyễn Văn Hùng và chị Thuận được TAND thị xã Buôn Hồ triệu tập đến trụ sở để hòa giải.

Do nghi ngờ chị Thuận cặp bồ với người đàn ông khác nên trước khi đến tòa, Hùng mang theo dao Thái Lan trong người.

Khoảng 10h cùng ngày, buổi hòa giải kết thúc với kết quả hòa giải bất thành vì chị Thuận yêu cầu được ly hôn.

Hùng kéo vợ ra khu vực tiền sảnh của tòa tiếp tục đề nghị rút đơn ly hôn nhưng vẫn không được đồng ý.

Bực tức, Hùng đã lấy con dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào chị Thuận khiến nạn nhân gục xuống.

Một số người dân đến liên hệ làm việc tại tòa đã khống chế, bắt giữ Hùng giao cho cơ quan Công an. Chị Thuận được mọi người đưa vào BV Đa khoa thị xã Buôn Hồ cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng 20 năm tù giam.

Hà Giang: Giết vợ vì không muốn ly hôn

Hà Giang: Giết vợ vì không muốn ly hôn

Người vợ gửi đơn ly hôn ra tòa nhưng Tuân không muốn bỏ, hai bên mâu thuẫn, Ma Văn Tuân đâm vợ tử vong tại chỗ.

Trùng Dương