Sáng 20/11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tô Văn Mai (SN 1973, trú xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) về tội Giết người.

Theo cáo buộc, ngày 25/6/2019, ông Tô Văn Mai sau khi đi nhậu với bạn thì về nhà rồi cùng vợ bà Võ Thị Bảy (SN 1974) làm thịt gà, để ngày mai làm đám giỗ cho mẹ.

Lúc này, ông Mai nói với vợ, các năm trước làm 7 mâm cơm soạn rượu, năm nay làm có 2 mâm thì mua bia về uống.

{keywords}
Bị cáo Tô Văn Mai tại phiên tòa
{keywords}
Nhà ông Tô Văn Mai nơi xảy ra vụ việc

Tuy nhiên, bà Bảy sợ tốn kém nên không đồng ý nói: “Cứ rượu dùng, không bi bọt chia hết”.

Nghe xong, ông Mai đáp lại: “Ta nói tiếng một không nói tiếng hai, cúng mà nói chi nhiều lần”.

Sau đó, mà bà Bảy nói lại nhiều lần không đồng ý mua bia nên ông Mai bực tức. Sẵn con dao cầm trên tay và có hơi men, ông Mai đâm vợ mình một nhát vào lưng.

Bà Bảy được đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Tô Văn Mai chung thân về tội “Giết người”.

Xe Mercedes cháy rực ở Lê Văn Lương, tài xế là phụ nữ

Xe Mercedes cháy rực ở Lê Văn Lương, tài xế là phụ nữ

 Người phụ nữ lái xe Mercedes trong vụ tai nạn ở đường Lê Văn Lương rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Tất cả phương tiện đã cháy trơ khung, chưa xác định được biển số.

Lê Bằng