- Giấu ma túy trong quần lót bị phát hiện, Việt kiều Mỹ từng bị tòa tuyên án tử. Khi xét xử lần 2, nhờ giám định lại hàm lượng ma túy, Việt kiều may mắn thoát án tử.

Ngày 21/4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lần 2 đã quyết định tuyên phạt bị cáo Dinh Jason (SN 1973, Việt kiều Mỹ) mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy."

Theo cáo trạng, lúc 18h ngày 12/6/2013, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhà chức trách bắt quả tang Dinh Jason có hành vi tàng trữ trong quần lót 3 gói nilon chứa tổng cộng 1.018 gram chế phẩm heroin.

{keywords}
Bị cáo sau phiên tòa.

Quá trình bị giam giữ, Dinh Jason khai nhận: Vào khoảng tháng 1/2013, Dinh Jason đến sòng bài Las Vegas đánh bạc bị thua hết tiền. Lúc này, một đối tượng tên là Maico (không rõ lai lịch) cho Jason mượn 20.000 USD nhưng lại thua hết.

Để có tiền trả nợ, Dinh Jason đồng ý về Việt Nam để làm việc trừ nợ cho Maico. Đầu tháng 6/2013, người chủ nợ đưa cho Dinh Jason 4.500 USD để làm thủ tục mua vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam.

Ngày 7/6/2013, khi vừa về Việt Nam, Dinh Jason được Maico hướng dẫn đến một khách sạn ở TP. HCM. Ông ta nói chưa sắp xếp được công việc thích hợp nên gợi ý cho Dinh Jason qua Australia du lịch ít ngày, Dinh Jason đồng ý.

Theo thỏa thuận, Maico đưa cho Dinh Jason 3 gói nylon chứa chất ma túy và yêu cầu vận chuyện sang Australia để trừ nợ. Maico cũng hứa sẽ cho Jason thêm 10.000USD. Sau thỏa thuận, Jason đón taxi đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục cho chuyến bay thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 4/2014 TAND TP. HCM tuyên phạt Dinh Jason mức án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Bản án trên bị cấp phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ để giám định lại hàm lượng chất ma túy theo quy định.

Theo kết quả giám định, hàm lượng chất ma túy trong chế phẩm trên là 52,07%, tương đương hơn 600 gram. Nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội có phần thụ động nên HĐXX đã giảm nhẹ một phần hình phạt, tuyên phạt bị cáo mức án trên.

Mai Phượng - Phạm Mai