17h45 ngày 15/9, tại chốt số 21 (xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội), tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 đã phát hiện 4 nam thanh niên đi qua có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

{keywords}
Lực lượng tại chốt phát hiện 4 thanh niên đi giao giấy xét nghiệm đã được ký trước. Ảnh: Công an cung cấp.  

Vào thời điểm kiểm tra, 4 thanh niên là Nguyễn Văn Công (SN 1992), Quách Văn Nhường (SN 1991), Nguyễn Tiến Hoàng (SN 1996) và Phạm Văn Quang (SN 2001) cùng ở Hà Nội đều xuất trình được giấy đi đường hợp lệ.

Chỉ sau ít phút, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phát hiện 4 thanh niên cất giấu 10 tờ phiếu kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính với SARS-CoV-2  có chữ ký bác sĩ và dấu đỏ của Bệnh Viện Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng để trống họ, tên người xét nghiệm.

Công an đã làm rõ, Quách Văn Nhường đang mang 10 giấy xét nghiệm âm tính cho Nguyễn Văn Việt (SN 1994 là điều dưỡng khoa cấp cứu chống độc, Bệnh Viện Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hiện vụ việc đang được bàn giao cho Công an xã Liên Ninh điều tra làm rõ.

Làm giả hàng chục phiếu xét nghiệm Covid-19 ở miền Tây

Làm giả hàng chục phiếu xét nghiệm Covid-19 ở miền Tây

Trần Hoàng Ý (32 tuổi) ở TP Sa Đéc, Đồng Tháp, làm giả hàng chục giấy xét nghiệm Covid-19 để bán cho người khác.  

Quyết Nguyễn