Ngày 28/1, Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông bắt 2 nghi phạm bị truy nã đặc biệt về tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, tối 4/8/2019, Phạm Thành Nguyên (27 tuổi) và Lò Thanh Sơn (28 tuổi, cùng trú tại xã Nâm Nung, huyện Krông Nô) xảy ra mâu thuẫn rồi dùng gậy gỗ đánh nhiều nhát vào người anh Y Tiêu Họa (27 tuổi, trú tại thị trấn Đắk Mâm). Vụ việc khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, tổn hại 40% sức khỏe.

Sau khi gây án, Nguyên và Sơn cùng nhau bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thành Nguyên và Lò Thanh Sơn về tội Cố ý gây thương tích.

Hai thanh nien tron truy na bi bat khi ve que an Tet hinh anh 1 20200128_114258.jpg

Lò Văn Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyên và Sơn.

Công an đã vận động 2 nghi phạm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng không có kết quả.

Sau khi gây án, 2 thanh niên này đã bỏ trốn đến TP.HCM và nhiều địa phương khác, gây khó khăn cho quá trình điều tra, xác minh, truy bắt.

Trong những ngày Tết Nguyên đán, công an xác định được 2 thanh niên trên sẽ về quê nên cử trinh sát theo dõi, giám sát mọi hoạt động.

Đến sáng 27/1 (mùng 3 Tết), công an đã bắt giữ Nguyên và đến 21h cùng ngày tiếp tục bắt Sơn khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Nâm Nung, huyện Krông Nô.

Kế hoạch tàn độc của kẻ giết người phụ nữ, giấu xác bên bờ suối

Kế hoạch tàn độc của kẻ giết người phụ nữ, giấu xác bên bờ suối

 Công an tỉnh Lào Cai đã bắt được nghi can sát hại người mẹ đơn thân rồi phi tang xác bên bờ suối ở huyện Văn Bàn.

Theo Zing