Phát hiện D. trốn trong rẫy cà phê, lực lượng chức năng cùng hàng chục người dân tổ chức vây bắt. Gần một ngày sau, khi D. mò đến nhà bà ngoại ăn cơm vì đói, khát thì bị cơ quan CSĐT ập vào bắt giữ.

Chiều 19/9, tin từ cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nghi can hiếp dâm rồi sát hại bé gái 7 tuổi trong rẫy cà phê tại xã Tam Giang, huyện Krông Năng vào sáng ngày 17/9 vừa bị bắt giữ.

{keywords}

Đối tượng D. bị bắt giữ

Nghi can được xác định tên Phạm Văn D. (SN 1998, trú thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng, Đắk Lắk).

Theo đó, vào sáng nay (19/9), người dân thôn Giang Thọ phát hiện D. lẩn trốn trong chòi rẫy cà phê nên trình báo cơ quan điều tra. Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã tổ chức lực lượng truy tìm đối tượng. Có khoảng 50 người thuộc lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân chia làm nhiều nhóm truy tìm D. trong các rẫy cà phê ở thôn Giang Thọ. Là người địa phương, thông thạo địa hình nên D. liên tục di chuyển khiến lực lượng truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Đến khoảng, 15 giờ chiều, do liên tục bị truy đuổi, D. đói khát buộc phải tìm đến nhà bà ngoại trú cùng thôn tìm cơm ăn, nước uống. Lúc này lực lượng cảnh sát điều tra đã phục sẵn ập vào bắt giữ đối tượng.

{keywords}

Lực lượng chức năng tổ chức vây bắt đối tượng D

{keywords}

Dẫn giải đối tượng về nơi tạm giam

Khi D. bị bắt giữ, hàng chục người dân tỏ ra bức xúc trước hành động dã man tìm cách vây đối tượng khiến lực lượng chức năng phải tìm cách bảo vệ.

Như thông tin đã đưa, vào sáng ngày 17/9, cháu Đinh Thị K.T. (SN 2009) là con gái của anh Đinh Xuân.V. (SN 1972, trú thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) cùng chị gái đến nhà hàng xóm mượn dụng cụ về sửa xe đạp. Khi mượn được đồ, hai chị em T. ra về thì gặp Phạm Văn D. đứng chơi dưới gốc cây bơ. Lúc này, T. ở lại chơi cùng D. còn chị gái mang dụng cụ sửa xe về.

Đến chiều tối không thấy T. về nhà, gia đình tổ chức đi tìm và phát hiện T. nằm chết tại rẫy cà phê nhà hàng xóm (cách nhà khoảng100m), trên người bị lột sạch áo quần và miệng nhét bằng áo nạn nhân.

Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng D. đã thừa nhận hành vi gây án của mình.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trùng Dương