Trong khoảng thời gian từ tháng 1-8/2018, lúc đang chờ thi hành án 6 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản, Ngô Văn Đức (SN 1989, trú xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch) tiếp tục gây ra 7 vụ trộm đều với hành vi đột nhập nhà riêng phá két sắt, trộm vàng và tiền.

{keywords}
Ngô Văn Đức tại phiên toà phúc thẩm

Điển hình là vào khoảng 8h30 ngày 6/4/2018, Đức đi xe máy đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh Bình, trú phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới thì phát hiện cửa bếp không khóa nên đột nhập vào phòng ngủ, lấy xà beng và dao cạy phá két sắt.

Lấy trộm 62 triệu đồng, 1 miếng vàng SJC trọng lượng 1 cây và 1 nhẫn 24k có trọng lượng 1 chỉ, tổng số tài sản Đức trộm cắp của gia đình chị Bình là hơn 102 triệu đồng.

Ngày 31/8/2018, Đức chui qua cửa thông gió buồng vệ sinh, vào nhà chị Hoàng Thị Dưỡng, trú xã Đức Ninh, TP Đồng Hới lấy trộm nhiều tài sản gồm tiền mặt, vàng, nữ trang, ngoại tệ…

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Đồng Hới tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Đức 8 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, cho rằng hình phạt này quá nhẹ, VKS cùng cấp đã kháng nghị bản án tòa sơ thẩm đã tuyên.

Trong phiên phúc thẩm hôm nay, HĐXX TAND tỉnh Quảng Bình chấp nhận kháng nghị của VKS TP Đồng Hới, tuyên phạt Đức 9 năm tù giam, tổng cộng hình phạt 9 năm 6 tháng.

Hải Sâm

Chân tướng nhóm trộm xe Lexus ở Đà Nẵng, đưa ra Nam Định đổi màu sơn

Chân tướng nhóm trộm xe Lexus ở Đà Nẵng, đưa ra Nam Định đổi màu sơn

Sau khi trộm được ô tô Lexus ở Đà Nẵng, các đối tượng đem về tỉnh Nam Định cất giấu rồi thay đổi màu sơn.