Công an Q.Thủ Đức cho hay vừa triệt phá 1 băng nhóm trộm, cướp giật táo tợn hoạt động trên địa bàn do Lê Hoàng Trung (18 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) và Nguyễn Anh Thiện (16 tuổi, quê Khánh Hoà, tạm trú Q.Gò Vấp) cầm đầu.

Hiện Công an tạm giữ 5 nghi can trong băng nhóm trên và 1 nghi can liên quan đến hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” để mở rộng điều tra .

{keywords}
Băng cướp giật gây ám ảnh ở Q.Thủ Đức khi sa lưới

Trước đó, từ giai đoạn tháng 12/2018 đến nay, trên địa bàn Q.Thủ Đức liên tiếp xảy ra những vụ cướp giật nguy hiểm. Nạn nhân trình báo các vụ cướp có đặc điểm là các đối tượng đi xe gắn máy 'độ', gây án theo nhóm.

Từ cơ sở điều tra ban đầu, Công an Q.Thủ Đức đưa vào tầm ngắm băng nhóm do Trung và Thiện cầm đầu.

{keywords}
Tang vật công an thu giữ

 

{keywords}
Xe độ, phương tiện gây án của nhóm cướp giật

Chiều 15/1, Công an Thủ Đức cất lưới, bắt giữ nhanh 6 đối tượng trong băng nhóm trên để điều tra. Kiểm tra nhanh đã xác định, 4/6 đối tượng bị tạm giữ điều tra, có kết quả dương tính với ma tuý.

Qua đấu tranh, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện 13 vụ cướp giật, trộm cắp tài sản; trong đó phần lớn ở Q.Thủ Đức và số ít vụ ở Q.Bình Thạnh. Chúng cho biết, bán tài sản cướp giật được, lấy tiền mua ma tuý; sau đó thuê khách sạn cùng nhau sử dụng.

Công an tình nghi nhóm trên còn thực hiện nhiều vụ cướp giật khác nên tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm bị hại.

Cảnh sát nổ súng, truy bắt 2 kẻ cướp giật trên phố Sài Gòn

Cảnh sát nổ súng, truy bắt 2 kẻ cướp giật trên phố Sài Gòn

Truy đuổi như phim, lực lượng trinh sát đã nổ súng chỉ thiên, ép xe 2 kẻ cướp giật nguy hiểm trên phố.

Phước An