Công an tỉnh Bình Dương sáng nay cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiểu (SN 1968, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người.

{keywords}
Nguyễn Văn Hiểu tại cơ quan công an

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bông (SN 1968, ngụ cùng huyện).

Theo điều tra, 2 ông cùng làm bảo vệ tại một kho hàng ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.

Chiều ngày 23/3, trong lúc trực tại chốt bảo vệ cổng của kho thì hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

 

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ án mạng

Bực tức, ông Hiểu đi vào bếp ăn của kho lấy một con dao Thái Lan quay lại chốt bảo vệ đâm vào người ông Bông. Sau khi đâm gục nạn nhân, ông Hiểu cầm dao về vị trí trực gác của mình làm việc bình thường.

Đến khoảng 5h sáng hôm sau, một số bảo vệ của công ty phát hiện ông Bông nằm chết bên vũng máu nên trình báo cơ quan công an.

Qua xác minh, công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Hiểu để điều tra xử lý. 

 

Nhà sư và nữ phật tử thiệt mạng trong ngôi chùa ở Bình Thuận

Nhà sư và nữ phật tử thiệt mạng trong ngôi chùa ở Bình Thuận

Người dân phát hiện vị thượng tọa và 1 cô gái làm công quả thiệt mạng, một phật tử khác bị nhiều vết đâm đang nguy kịch.

Xuân An