Hôm nay, Công an tỉnh Long An cho biết vừa phối hợp với công an TP.HCM bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cắt cổ tài xế taxi tại Long An vào ngày 19/7.

{keywords}
Xe taxi bị cướp trong đếm 19/7 tại Long An

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt gồm Bùi Thanh Tú (SN 1999, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Văn Hậu (SN 2001, ngụ Đồng Tháp). 

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên có ý định đi cướp tài sản.

Đêm 19/7, Tú hẹn gặp Hậu ở khu vực siêu thị Eaon Mall (Quận Bình Tân, TP.HCM) để đi cướp.

Tại đây, 2 đối tượng thấy taxi của hãng Vinasun do tài xế Trần Văn Đại (SN 1979, ngụ Đồng Nai) cầm lái đang dừng ven đường nên yêu cầu anh Đại chở về huyện Bến Lức, tỉnh Long An giá 500.000 đồng.

Trên đường di chuyển đến thị trấn Bến Lức, 2 đối tượng yêu cầu tài xế ghé vào nhiều nơi khác nhau với lí do tìm người quen.

Khi đến đoạn đường vắng, anh Đại dừng xe để đi vệ sinh thì một đối tượng cũng xuống xe nói đi vệ sinh cùng anh Đại.

Trong lúc đứng ven đường, đối tượng này rút dao khống chế, cắt vào vùng cổ anh Đại. Lúc này, anh Đại tri hô và chạy vào tới một nhà nghỉ gần đó kêu cứu rồi bất tỉnh.

Bị phát hiện, 2 đối tượng chạy vào khu đất trống gần đó rồi tẩu thoát về TP.HCM.

Đến ngày 22/7, khi cả hai đang lẩn trốn tại một phòng trọ thuộc quận Bình Tân, TP.HCM thì bị công an bắt giữ.

Tài xế taxi Vinasun bị cướp cứa cổ trong đêm

Tài xế taxi Vinasun bị cướp cứa cổ trong đêm

Bị 2 vị khách ngồi ghế sau dùng vật nhọn cứa vào cổ, tài xế taxi nhanh chóng đạp cửa, lao ra ngoài kêu cứu.

Long Nguyên