Theo tài liệu điều tra, sáng 7/9, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo về vụ nổ xảy ra tại ki ốt số 10 HH3A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt khiến nhiều người bị thương.

Nhận định, đây là vụ án cố ý gây thương tích, cơ quan chức năng tung các mũi điều tra vào cuộc truy bắt nghi phạm.

Đến ngày 14/9, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Đội 9 - Phòng CSHS (Công an Hà Nội) bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hùng Cường (SN 1989, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) và Hà Huy Thuận (SN 1988, trú tại huyện Yên Bình, Yên Bái).

{keywords}
2 đối tượng Cường và Thuận. Ảnh: An ninh thủ đô

Tháng 2/2019, thông qua mạng xã hội, Thuận liên lạc với Phùng Văn Dũng (chuyên cờ bạc bịp trên mạng internet) mua 1 điện thoại có cài đặt phần mềm sửa nội dung tin nhắn trên điện thoại với số tiền 7 triệu đồng để đánh bạc bịp. Nhưng Thuận sử dụng để ghi lô đề vẫn bị thua.

Thuận gọi điện cho Dũng để đòi tiền nhưng không được nên đã nảy sinh ý định mua kíp nổ tự chế gửi cho Dũng để đe dọa và đòi lại tiền.

Giữa tháng 8, Thuận bàn với Cường chế tạo kíp nổ đặt vào hộp gửi cho Dũng với mục đích đe dọa.

{keywords}
Hiện trường vụ nổ sáng 7/9. Ảnh: Kiên Trung

Sáng 7/9, khi nhận được gói hàng do Thuận gửi lên, Dũng đến quán nước trước cửa ki ốt số 10 HH3A mở ra thì phát nổ.

Trưa cùng ngày, thấy vụ nổ khiến nhiều người bị thương, Cường rủ Thuận bỏ trốn.

Đến ngày 14/9, Cường và Thuận đang trốn tại Thị trấn Phong Thổ (Lai Châu) thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Đoàn Bổng

Sau 2 tiếng nổ lớn, người đàn ông đổ vật ở chung cư HH Linh Đàm

Sau 2 tiếng nổ lớn, người đàn ông đổ vật ở chung cư HH Linh Đàm

Sau 2 tiếng nổ lớn lúc 8h50' sáng nay, 2 người đàn ông bị thương trong KĐT HH Linh Đàm, quận Hoàng Mai (Hà Nội).