Công an TP Cần Thơ hôm nay cho biết, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm vừa bắt giữ 2 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tinh vi trong bệnh viện và khách sạn trên địa bàn. 

Theo điều tra, trưa hôm qua, trong lúc tuần tra, trinh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện Nguyễn Công Phước (32 tuổi, ngụ quận Cái Răng) và Nguyễn Huỳnh Đức (24 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) đang chạy xe gắn máy trên đường Trần Văn Trà (phường Hưng Phú, quận Cái Răng) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

{keywords}
Phước và Đức tại cơ quan công an

Lực lượng công an đã mời 2 đối tượng trên về cơ quan làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận đột nhập vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trộm 2 xe máy hiệu Yamaha và Vision của người nhà bệnh nhân.

Phước và Đức khai lợi dụng lúc đông người, sơ hở của bệnh nhân và người nhà... tiếp cận trộm ví, túi xách, ba lô của các nạn nhân để lấy tiền, tài sản.

{keywords}
Tang vật thu giữ tại cơ quan điều tra

Đáng nói, trong ví của các đối tượng còn có thẻ giữ xe của bệnh viện, chúng xuống bãi đậu, đưa thẻ, dắt xe ngoài rồi chạy đi.

Các đối tượng còn khai nhận thêm đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn quận Ninh Kiều với thủ đoạn vào nhà nghỉ, khách sạn để thuê xe máy rồi mang đi cầm, bán lấy tiền chơi ma túy.

Lực lượng công an thu giữ 5 xe gắn máy, các loại điện thoại, thẻ ATM, nhiều giấy tờ tùy thân…

Trộm đột nhập bệnh viện ở Quảng Bình cuỗm tiền, vàng

Trộm đột nhập bệnh viện ở Quảng Bình cuỗm tiền, vàng

Ông Đinh Viễn Anh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa, Quảng Bình cho biết, kẻ trộm vừa đột nhập vào 2 phòng ở bệnh viện, lấy đi một số tài sản. 

Hoài Thanh