- Trong bao dứa Tùng chở theo có chứa 32 chiếc chân, tay động vật nghi là của gấu đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Tối 8/6, tổ công tác liên ngành của Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe máy BKS 14T9-0694 chạy hướng Móng Cái - Hạ Long do Nguyễn Hữu Tùng (SN 1983, trú tại khu 3, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển có dấu hiệu khả nghi.

Đội kiểm tra liên ngành đã dừng xe kiểm tra và phát hiện trong bao dứa Tùng chở theo có chứa 32 chiếc chân, tay động vật nghi là của gấu. Số hàng 58kg đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối.

{keywords}

32 chiếc chân, tay nghi của gấu được tài xế Tùng vận chuyển từ Trung Quốc.

Tùng khai vận chuyển thuê số hàng trên cho một người đàn ông Trung Quốc từ phường Hải Yên về xã Hải Tiến, TP Móng Cái để lấy tiền công 500.000 đồng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ, lập biên bản xử phạt và bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc, tang vật vi phạm và đối tượng cho Cơ quan CSĐT - Công an TP Móng Cái tiếp tục điều tra và tìm ra chủ nhân số hàng trên.

Phạm Công