Chiều nay (21/10), Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thiên Nghĩa (50 tuổi, tạm trú tại phường 8, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

{keywords}
Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt giam Nguyễn Thiên Nghĩa. Ảnh: Công an TP Vũng Tàu

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian tháng 7 vừa qua, thời điểm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trên mạng xã hội facebook xuất hiện nhiều bài đăng của tài khoản tên “Nghia Nguyen Thien”, với nội dung bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Các bài đăng trên tài khoản này sau đó được một số đối tượng chia sẻ, bình luận tiêu cực, gây dư luận xấu, tâm lý hoang mang cho người dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Vào cuộc xác minh, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Vũng Tàu xác định được tài khoản trên do Nguyễn Thiên Nghĩa sử dụng, đăng tải các bài viết.

Qua làm việc, cơ quan công an còn phát hiện, thời gian gần đây Nghĩa không chỉ thường xuyên đăng tải thông tin sai sự thật, mà còn xuyên tạc những phát biểu chỉ đạo của các cán bộ lãnh đạo cơ quan nhà nước, ngành y tế với những lời lẽ lôi kéo, kích động chống đối công tác phòng. chống dịch bệnh.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Đăng thông tin sai về quỹ vắc xin, người đàn ông ở Quảng Nam bị phạt 7,5 triệu

Đăng thông tin sai về quỹ vắc xin, người đàn ông ở Quảng Nam bị phạt 7,5 triệu

Tài khoản Facebook có tên Đinh Hữu Thoại vừa bị Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Quảng Nam phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật về quỹ vắc xin Covid-19.

Quang Hưng