Vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại công viên thuộc P.6, Q.5, TP.HCM.

Nguồn thông tin cho hay, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa tiếp nhận nghi can Lương Tấn Bửu (SN 1993, ngụ tại địa phương) do Công an Q.5 chuyển giao vào chiều 12/4 để mở rộng điều tra.

Nạn nhân bị xâm hại tình dục là bé gái 9 tuổi, nhà ở ngay sát công viên.

{keywords}
Nghi can Lương Tấn Bửu tại cơ quan công an 

Theo thông tin sơ bộ, tối 11/4 bé gái này cùng 2 bé gái khác nô đùa tại công viên P.6, Q.5. Lúc này, Bửu đi lang thang ở công viên, đã tiếp cận kéo cô bé vào khu vực vắng để thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi bé gái đau và khóc thì Bửu mới ngưng hành vi và rời đi.

Bé gái về đến nhà, kêu bị đau vùng kín; lúc này gia đình phát hiện gặng hỏi, cháu bé mới kể lại sự việc xảy ra. 

{keywords}
Khu công viên xảy ra hành vi xâm hại  

Tiếp nhận trình báo của gia đình, Công an vào cuộc nhanh chóng xác định, mời làm việc đối với Lương Tấn Bửu. Khi Bửu thừa nhận hành vi, Công an Q.5 đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp nghi can này.

Quá trình đấu tranh, Bửu thừa nhận đã tấn công tình dục một bé gái khác cũng tại công viên P.6, Q.5.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra.

TAND Tối cao yêu cầu xử lý nghiêm tội phạm xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em

TAND Tối cao yêu cầu xử lý nghiêm tội phạm xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em

TAND Tối cao yêu cầu TAND các cấp phải phối hợp với Công an và VKS ngay từ giai đoạn điều tra các vụ án về xâm hại tình dục trẻ em.    

Phước An