“Hiện công an đang tạm giữ hai nghị phạm gồm 1 nam, 1 nữ cùng quốc tịch Trung Quốc và đưa về trụ sở.

Qua đấu tranh ban đầu, 2 nghi phạm đã cúi đầu nhận tội, chúng tôi đang tiếp tục đấu trang làm rõ hành vi”, đại tá Mưu thông tin.

Sáng nay, người dân phát hiện một vali dạt vào sát bờ dưới chân cầu Trần Thị Lý khu vực phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

{keywords}
 
{keywords}
Nghi phạm đã bị bắt giữ

Đại tá Trần Mưu, Phó GĐ Công an Đà Nẵng, đã đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc.

Đến đầu giờ chiều nay, công an đã xác định nạn nhân cô gái bị sát hại, phân thành nhiều khúc cho vào vali ở Đà Nẵng được xác định là người Trung Quốc.

{keywords}
Cảnh sát khám xét nơi ở của nghi phạm
{keywords}
 

Cơ quan công an cho biết, nạn nhân tên Bao DanPing (SN 1990, quốc tịch Côn Minh, Trung Quốc). Người này nhập cảnh vào Việt Nam tháng 12/2019 và thị thực có giá trị đến 3/2020.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Cô gái bị sát hại cho vào vali ở Đà Nẵng là người Trung Quốc

Cô gái bị sát hại cho vào vali ở Đà Nẵng là người Trung Quốc

Công an Đà Nẵng xác định, cô gái bị sát hại, phân thành nhiều khúc cho vào vali ở Đà Nẵng được xác định là người Trung Quốc.

Hồ Giáp - Nguyễn Hiền