Ngày 11/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền quy mô lớn tại một khu vườn tràm ở xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành.

Khoảng 14h hôm qua, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ ập vào vườn tràm ở xã Tân Lý Đông, bắt giữ 32 người đang đánh bạc ăn thua bằng tiền. Đa số người chơi bạc bị bắt là phụ nữ. 

{keywords}
Những người tham gia đánh bạc tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 230 triệu đồng, bộ lắc tài xỉu, 30 điện thoại di động.

Bước đầu, những người này khai đi ô tô từ TP.HCM và Long An đến xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Sau đó có người chạy xe máy chở khu vườn tràm để sát phạt.

Để tránh bị lực lượng công an phát hiện, những người đánh bạc thường xuyên thay đổi địa điểm chơi. 

Theo công an, nhiều "tay chơi" trong số các phụ nữ trên là những người có điều kiện, khá giả.

{keywords}
Các quý bà tham gia đánh bạc. Ảnh: Công an TP Long Xuyên

Cùng ngày, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ nhiều “quý bà” đánh bạc ăn thua bằng tiền vừa bị triệt phá.

Khoảng 14h30 chiều 10/3, Công an TP Long Xuyên bắt quả tang 22 người đang đánh bạc ăn thua bằng tiền tại quán cà phê ở phường Bình Khánh. Công an thu giữ hơn 115 triệu đồng, 4 xe máy, 49 bộ bài (bài tây và tứ sắc).

{keywords}
Tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

 Tụ điểm đánh bạc này do Phạm Thị Huỳnh Mai (37 tuổi, chủ quán cà phê) đứng ra tổ chức để các quý bà tổ sát phạt và lấy tiền xâu. 

Triệt phá loạt điểm đánh bạc bắt giữ 100 nam nữ, thu gần 1 tỷ đồng

Triệt phá loạt điểm đánh bạc bắt giữ 100 nam nữ, thu gần 1 tỷ đồng

Công an triệt phá hàng loạt tụ điểm đánh bạc ở Tiền Giang, bắt giữ 100 người, thu giữ gần 1 tỷ đồng. 

Thiện Chí