- Nhóm người Trung Quốc dùng thẻ tín dụng giả mua hàng công nghệ có giá trị cao tại cửa hàng Mai Nguyên ở trung tâm Sài Gòn bị nhân viên phát hiện, trình báo công an bắt giữ.

Các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM cùng Công an Quận 3 đang mở rộng điều tra về nhóm người Trung Quốc sử dụng thẻ tín dụng giả để mua hàng nói trên. 

Bước đầu, 4 nghi can mang quốc tịch Trung Quốc (Lu Lei - SN 1987, Shang Ai Yu - SN 1994, Wang Lin Nin - SN 1984 và Yao Wen Lin - SN 1988, lưu trú tại Quận 1) bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

{keywords}
Nhóm người Trung Quốc dùng thẻ tín dụng giả mua hàng công nghệ nhưng bị nhân viên cửa hàng phát hiện kịp thời

Đêm 18/6, Lu Lei và Shang Ai Yu đến cửa hàng Mai Nguyên (số 144 đường Võ Thị Sáu, Quận 3) để mua 2 điện thoại di dộng Iphone và phụ kiện cao cấp tổng giá trị 47 triệu đồng. 2 người này thanh toán bằng thẻ tín dụng của một ngân hàng.

Lúc làm thủ tục, nhân viên của Mai Nguyên đã yêu cầu 2 vị khách đưa thẻ Visa để đối chiếu thông tin nhưng cả 2 đều không đưa. Nhân viên cửa hàng hẹn 2 người khách hôm sau đến giao hàng và thanh toán.

Ngày 19/6, Lu Lei trở lại cửa hàng Mai Nguyên với Yao Wen Lin, đưa ra thẻ Visa để đối chiếu. Lúc này nhân viên qua kiểm tra đã phát hiện thẻ giả nên tìm cách trì hoãn, báo cho nhân viên ngân hàng và công an.

Khi xác định là thẻ tín dụng giả, phía công an đã tiến hành bắt giữ Lu Lei cùng Yao Wen Lin. Qua truy xét, công an đã bắt giữ thêm 2 đồng phạm là Shang Ai Yu và Wang Lin Nin. 

Tình nghi băng nhóm này có liên hệ với các nhóm tội phạm công nghệ cao ở nước ngoài, công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Người đàn ông Trung Quốc rút 1,5 tỉ bằng thẻ giả

Người đàn ông Trung Quốc rút 1,5 tỉ bằng thẻ giả

Công an Khánh Hòa xác định Yang Qing dùng 42 thẻ giả để rút hơn 1,5 tỷ đồng trong một buổi chiều.

Hai người TQ dùng thẻ giả chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng

Hai người TQ dùng thẻ giả chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng

Các đối tượng lợi dụng việc thanh toán bằng thẻ tín dụng để đánh cắp dữ liệu thông tin cá nhân của chủ tài khoản cực kỳ tinh vi…

Kịp thời phong tỏa tài khoản nhận hàng trăm triệu đồng lừa đảo

Kịp thời phong tỏa tài khoản nhận hàng trăm triệu đồng lừa đảo

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của người bị hại, các lực lượng Công an Hà Nội đã khẩn trương triển khai biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với ngân hàng và phong tỏa số tiền nghi vấn hàng trăm triệu đồng.

'Thánh' lừa đảo giả danh công an thuê xe máy rồi chiếm đoạt

'Thánh' lừa đảo giả danh công an thuê xe máy rồi chiếm đoạt

Hào luôn mặc trang phục công an để đến cơ sở cho thuê xe máy để thuê rồi chiếm đoạt.

Bắt 'phù thuỷ' lừa đảo hàng tỉ đồng ở Cần Thơ rồi bỏ trốn

Bắt 'phù thuỷ' lừa đảo hàng tỉ đồng ở Cần Thơ rồi bỏ trốn

Dù mang lệnh truy nã nhưng Dũng vẫn thành lập công ty để vay hàng tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bà Châu Thị Thu Nga lừa đảo

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bà Châu Thị Thu Nga lừa đảo

TAND TP Hà Nội vừa trả hồ sơ vụ án bà Châu Thị Thu Nga, nguyên ĐBQH khóa 13 lừa đảo để điều tra bổ sung.

Cán bộ thanh tra bán ô tô 'cúng' tiền cho mỹ nữ lừa đảo

Cán bộ thanh tra bán ô tô 'cúng' tiền cho mỹ nữ lừa đảo

Có nhan sắc, lại có tài "múa mép", Hằng dễ dàng đưa một cán bộ thanh tra dính "bẫy lừa". Anh này đã bán cả ô tô để có tiền cúng cho người đẹp.

Linh An