Ngày 28/5, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) tạm giữ hình sự Lê Anh Quân (sinh năm 1996, ở quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Vũ Hải (sinh năm 1982, ở quận Tây Hồ) để điều tra hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. 

{keywords}
Các nghi phạm tại cơ quan công an

Đồng thời bàn giao hai đối tượng là Viết Việt Huy (sinh năm 1977, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị truy nã đặc biệt theo quyết định số 26 ngày 4-9-2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy với tội danh bị khởi tố là giết người  và Phùng Văn Minh (sinh năm 1986, ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) có 3 tiền án tiền sự, đang bị truy nã theo quyết định truy nã số 04 ngày 28-6-2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vĩnh Yên. 

Lê Anh Quân là đối tượng đang chờ thi hành án.

Khoảng 18h ngày 27-5, tại phòng 201 - tòa A, chung cư Hà Nội Garden City, phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội), Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an quận Long Biên đã kiểm tra, bắt giữ các đối tượng nêu trên khi đang tổ chức sử dụng ma tuý trái phép.

Tiến hành khám xét khẩn cấp căn phòng, công an thu giữ 2 túi nilon chứa chất bột màu trắng; 1 túi nilon có các mảnh viên nén màu xanh; 5 chai thủy tinh đựng dung dịch lỏng (chưa xác định) và 2 cân tiểu ly.

Sau khi bắt giữ, khám xét thu giữ tang vật, Công an quận Đống Đa đã lập biên bản và lấy lời khai. 

Bước đầu, các đối tượng khai số chất, tinh thể bị thu giữ là ma túy được Phùng Văn Minh mua về cất giấu để sử dụng.

Tối 26-5, các đối tượng này đến phòng chung cư để dự tiệc mừng sinh nhật Lê Anh Quân. Riêng Viết Việt Huy sau khi bị truy nã, đã lẩn trốn sang Trung Quốc từ năm 2012, mới vượt biên trở về Việt Nam đầu năm 2021.

Test nhanh đã xác định Phùng Văn Minh, Lê Anh Quân, Nguyễn Vũ Hải dương tính với chất ma túy.

Tiến hành trưng cầu giám định các chất bị thu giữ, kết quả là ma túy loại ketamin, ma túy tổng hợp MDMA.

Vụ việc đang được điều tra tiếp.

Quyết Nguyễn

Công an truy vết BN nhiễm Covid-19, lần ra kẻ trốn truy nã 16 năm

Công an truy vết BN nhiễm Covid-19, lần ra kẻ trốn truy nã 16 năm

Phạm Thế Thỉnh bị bắt giữ sau 16 năm trốn nã, khi công an ở Hải Dương thực hiện truy vết các trường hợp liên quan tới ca nhiễm Covid-19.