Ngày 20/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự Lê Nguyễn Phúc Vinh (18 tuổi, ngụ huyện Ba Tri, Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

{keywords}
Đối tượng Vinh chỉ lại nơi thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Theo điều tra, hôm 15/7, Vinh chạy xe máy từ Sóc Trăng đến Trà Vinh. Khi đến xã Song Lộc, huyện Châu Thành, Vinh dừng xe, ghé quán ven đường mua nước uống.

Vinh quan sát thấy quán vắng người nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Lúc này, Vinh hỏi nữ chủ quán (27 tuổi) đi nhờ nhà vệ sinh.

Sau đó, Vinh giả vờ nói ống nước nhà vệ sinh bị hỏng nên gọi nữ chủ quán ra phía sau kiểm tra. Tưởng thật, chủ quán đi ra phía sau thì bị Vinh dùng dao khống chế, cướp 250.000 đồng.

Sau khi lấy tiền, Vinh dùng vũ lực đòi hiếp dâm chủ quán. Nạn nhân tri hô, người thân nghe tiếng nên chạy đến giải cứu.

Vinh buông chủ quán, chạy ra ngoài lấy xe máy tẩu thoát. Nữ chủ quán sau đó tới công an trình báo.

Quá trình điều tra, Công an huyện Châu Thành đã phối hợp cùng Công an huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) bắt giữ Vinh khi gã đang lẩn trốn tại đây.

Kẻ trộm bị cắn đứt lưỡi khi hiếp dâm nữ chủ nhà

Kẻ trộm bị cắn đứt lưỡi khi hiếp dâm nữ chủ nhà

Sau khi lấy trộm điện thoại, kẻ trộm phát hiện nữ chủ nhà ngủ say nên định hiếp dâm thì bị nạn nhân chống trả, cắn đứt lưỡi.

Thiện Chí