Chiều tối 23/1, nguồn tin của VietNamNet xác nhận: Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa bắt giữ thiếu tá Nguyễn Hữu Cường làm việc tại Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) vì liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Theo đó, tối 20/1, Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao thực hiện việc bắt giữ ông Cường. Cùng với việc bắt giữ, cơ quan điều tra đã tổ chức khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Hữu Cường tại Công an quận Đồ Sơn.

{keywords}
Cơ quan điều tra đã đưa ông Cường về nhà riêng để thực hiện việc khám xét

 
Ngay sau đó, cơ quan chức năng cũng đã thực hiện việc khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Hữu Cường tại ngõ 205 đường Nguyễn Hữu Cầu (tổ dân phố Cầu Tre, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng).

Trước khi bị bắt giữ, ông Cường là thiếu tá giữ chức Phó Đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp tại Công an quận Đồ Sơn. Ngay sau khi bị bắt, ông Cường đã bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Ông Cường bị tố cáo đã làm sai lệch hồ sơ vụ bắt giữ nhóm người có dấu hiệu dương tính với ma túy tại 1 quán karaoke mà Công an quận Đồ Sơn đã thực hiện.

Nội dung tố cáo đã được Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vào cuộc, xác minh.

Hoài Anh

Bắt 2 công an Thái Bình liên quan việc Nguyễn Xuân Đường dàn xếp vụ chém người

Bắt 2 công an Thái Bình liên quan việc Nguyễn Xuân Đường dàn xếp vụ chém người

Một Đội trưởng và một Phó công an xã (Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình) vừa bị khởi tố, bắt giam vì tham gia “lo án” cho băng nhóm Nguyễn Xuân Đường.