Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tạm giữ hình sự đối với Văn Huệ Lệ (37 tuổi) để điều tra hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Chí Thiện (39 tuổi, chồng của Lệ).

Theo điều tra ban đầu, tối 19/2, Lệ đưa cho chồng 100.000 đồng để mua 5 ổ bánh mì. Tuy nhiên, anh Thiện cầm tiền đi mua 4 ổ bánh mì và 1 hộp cơm.

Về đến nhà, anh Thiện nói rằng mình sẽ ăn cơm còn cả nhà ăn bánh mì. Lệ cho rằng chồng ăn sang nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Anh Thiện sau đó tát vợ.

{keywords}
Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi Công an khám nghiệm hiện trường vụ án 

Bị chồng đánh, Lệ cầm dao giơ lên để người chồng không đánh nữa. Tuy nhiên, Thiện vẫn xông vào và bị Lệ đâm vào vùng bụng dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, Công an TP.HCM đã tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan.

Người dân cho biết, hai vợ chồng này buôn bán tạp hoá tại chợ Hiệp Tân và có với nhau 3 người con gái. Cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân là do buôn bán ế ẩm.

Vợ cầm dao đâm chết chồng, để lại 3 con thơ

Vợ cầm dao đâm chết chồng, để lại 3 con thơ

 Vì mâu thuẫn trong công việc, người vợ đã dùng dao đâm chết chồng tại chỗ và đáng nói họ để lại 3 đứa con nhỏ.

Linh An