Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Đăng Dưỡng (SN 1988, trú tại tổ 34, phường Hoàng Diệu) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

2 con trai ruột của Dưỡng, cháu Vũ Lâm Ph. (6 tuổi) và Vũ Gia Kh. (2 tuổi) bị bố đẻ đánh đập, phải cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh trong tình trạng nguy kịch.

Theo Công an TP Thái Bình, 6h30 sáng nay, người dân tại tổ dân phố 34, phường Hoàng Diệu nghe tiếng kêu cứu từ nhà Dưỡng. Chị Trịnh Thị G. (SN 1995), vợ Dưỡng cho biết chồng đã khóa cửa phía trong, dùng then cài đánh 2 con nhỏ.

{keywords}
Công an khám nghiệm hiện trường

Trung tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an TP Thái Bình cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, đơn vị đã cử cán bộ điều tra phối hợp với Công an phường Hoàng Diệu xuống hiện trường.

Ông Nguyễn Văn G., hàng xóm nhà đối tượng Dưỡng kể: Khi ông cùng mọi người có mặt thì 2 cháu nhỏ đã bị đối tượng dùng then cửa đánh vào đầu nằm gục trong vũng máu. Hai cháu được đưa đi cấp cứu với thương tích ở phần đầu rất nặng.

Hàng xóm cho biết: Khi xuống tay bạo hành các con, Dưỡng có biểu hiện ngáo đá.

Về nghi vấn khi vụ việc xảy ra, đối tượng Vũ Đăng Dưỡng đang lên cơn ngáo đá, Trung tá Cao Giang Nam cho biết hiện cơ quan công an đang xác minh.

Anh trai nghi lên cơn ngáo đá sát hại em gái ở Điện Biên

Anh trai nghi lên cơn ngáo đá sát hại em gái ở Điện Biên

12h30 ngày 25/4, tại địa bàn bản Món, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã xảy ra vụ trọng án. Nghi phạm Lường Văn Biên (SN 1999) đã sát hại em gái là Lường Thị C (SN 2004).

Hoài Anh